Ông Philip Fernandez trả lời phỏng vấn trực tuyến phóng viên TTXVN tại Canada. Ảnh: Hà Linh
Theo ông, Đại hội Đảng lần thứ XIV là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, không chỉ đối với đời sống chính trị của đất nước mà còn với toàn thể nhân dân Việt Nam, bao gồm cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông này cho rằng Đại hội lần này đã tạo ra được sự thống nhất cao về tư duy và hành động trong toàn Đảng, toàn Nhà nước và toàn xã hội, qua đó khẳng định các điều kiện cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ cùng một kế hoạch hành động rõ ràng để Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước - trở thành một quốc gia phát triển, có nền kinh tế hiện đại, công nghệ cao, xã hội văn minh, lấy con người làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ông Philip đánh giá cao công tác nhân sự tại Đại hội và bày tỏ lời chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tái cử với sự đồng thuận tuyệt đối. Theo ông, kết quả này thể hiện niềm tin vững chắc của Đảng và nhân dân vào năng lực lãnh đạo chiến lược, dày dạn kinh nghiệm của Tổng Bí thư. Bên cạnh đó, việc bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với gần một nửa là các ủy viên mới cũng phản ánh sự đổi mới, sức sống, tinh thần phụng sự lợi ích quốc gia và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân của đội ngũ lãnh đạo.
So với các kỳ Đại hội trước, ông Philip cho rằng điểm đột phá quan trọng nhất của Đại hội lần thứ XIV không chỉ nằm ở sự chuẩn bị công phu hay chất lượng công tác cán bộ, mà còn ở mức độ tham gia rộng rãi chưa từng có của các tầng lớp xã hội, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, vào quá trình thảo luận và hình thành các chính sách. Theo ông, Đại hội đã có được một nhận thức mang tính lịch sử rằng “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” không còn là một lựa chọn, mà là một tất yếu khách quan, và cả Đảng lẫn người dân Việt Nam đều đã sẵn sàng đảm đương sứ mệnh đó.
Nhìn nhận về kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII, ông Philip cho rằng di sản nổi bật nhất mà nhiệm kỳ này để lại chính là việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước, đặc biệt là việc huy động và phát huy nhân tố con người - yếu tố trung tâm để vượt qua mọi rào cản và hiện thực hóa khát vọng của dân tộc. Ông đánh giá cao thành tựu mà Việt Nam đạt được trong bối cảnh thế giới đặc biệt khó khăn, từ đại dịch COVID-19, sự đứt gãy về kinh tế cho tới các nguy cơ gia tăng đối với hòa bình và ổn định toàn cầu.
Ông cho rằng trong nhiệm kỳ trước, Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả đại dịch, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập tự chủ và đóng góp tích cực cho Liên hợp quốc để thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế, song song với việc tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một thành tựu toàn diện và là nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.
Từ những kết quả này, ông Philip đã rút ra hai bài học then chốt. Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh năng lực lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn chuyển đổi mang tính lịch sử, tiếp tục hiện thực hóa khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Thứ hai, một Đảng cầm quyền biết dựa vào trí tuệ, bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng tự chủ của nhân dân, đồng thời vận dụng tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong mọi hoàn cảnh, sẽ luôn tìm được con đường tiến lên, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất.
Đánh giá về mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, ông Philip nhận định các mục tiêu được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV là vô cùng to lớn, gồm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 10% hàng năm, nâng cao trình độ khoa học công nghệ của xã hội, chất lượng nguồn nhân lực, mức sống của người dân và bảo đảm phát triển bao trùm. Theo ông, cũng như những thắng lợi chưa từng có của Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân loại tiến bộ, những thành công của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình mới cũng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng tình và ủng hộ của cộng đồng quốc tế.