Báo chí mang thông tin bổ ích đến đồng bào

Sau 2 năm triển khai Quyết định 2472/ QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, các báo và tạp chí tham gia chương trình đã bám sát vào định hướng nội dung tuyên truyền do Ủy ban Dân tộc (UBDT) chỉ đạo, kịp thời phản ánh các hoạt động diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Đó là khẳng định của ông Nông Quốc Tuấn (ảnh), UVTW Đảng, Thứ tưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2012-2013) về việc cấp (không thu tiền) một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2012-2015) do UBDT tổ chức vào ngày 4/4, tại Hà Nội.

 

 

 

“Vụ Tuyên truyền (UBDT) phối hợp với TTXVN nghiên cứu, xây dựng Quỹ học bổng để khen thưởng các em học sinh vùng miền núi, dân tộc đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi, đỗ đại học; nhằm hỗ trợ và động viên tinh thần các em phấn đấu nỗ lực vươn lên trong học tập, để sau này trở thành nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc”.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT
Nông Quốc Tuấn


Đưa chính sách đến gần đồng bào hơn


Đánh giá về kết quả 2 năm thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp miễn phí một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015, ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) khẳng định: Với sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng của UBDT, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan, việc thực hiện Quyết định 2472 đã có nhiều chuyển biến tích cực, những khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

 

Các báo và tạp chí tham gia chương trình đã bám sát vào định hướng nội dung tuyên truyền do UBDT chỉ đạo, có nhiều chuyên mục, nhiều tin, bài phù hợp, kịp thời phản ánh các hoạt động diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng cải tiến, đổi mới cả về nội dung và hình thức các ấn phẩm, nâng cao về chất lượng. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng, đề cập đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Các tin, bài đăng trên các báo, tạp chí ngắn gọn, ảnh rõ nét, trình bày đẹp, dễ đọc, dễ xem, cơ bản phù hợp với trình độ dân trí và nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Ngọc Tạo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc:

Đã có nhiều đổi mới

Nội dung các báo, tạp chí theo Quyết định 2472 có nội dung phong phú, đa dạng, có nhiều đổi mới về hình thức, đã góp phần nâng cao dân trí của vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Về phía báo Tin Tức đã có những bài viết thiết thực, gần gũi với cuộc sống đồng bào về xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa, tin tức thời sự mang tính chính thống, chính xác.

Ông Nhữ Văn Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc
tỉnh Bắc Giang:

Bổ sung nhiều hình ảnh minh họa

Nội dung các báo, tạp chí theo Quyết định 2472 đã có những thay đổi phù hợp với đối tượng bạn đọc. Một số báo, tạp chí, trong đó có báo Tin Tức, đã có những bài phản ánh cách làm kinh tế hay, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất... để đồng bào học tập. Tuy nhiên, do đặc thù của vùng đồng bào dân tộc, miền núi trình độ nhận thức còn hạn chế nên các ấn phẩm cần tăng dung lượng hình ảnh minh họa, viết ngắn gọn.

 

Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng
Vụ Pháp chế (UBDT):

Tăng cường tuyên truyền về pháp luật

Các báo, tạp chí theo Quyết định 2472 cần có nhiều chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi, đặc biệt là Hiến pháp sửa đổi vừa có hiệu lực từ 1/1/2014 và Luật Đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/7/2014.


Cũng theo ông Chu Tuấn Thanh, ngoài việc tập trung đăng tải, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; các báo đã tập trung cung cấp kiến thức, thông tin về khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất như chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giới thiệu những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, giới thiệu việc bảo tồn bản sắc các dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự nông thôn miền núi.

“Các báo và tạp chí đã mang đến cho đồng bào những thông tin bổ ích, đề cập đến nhiều mặt của đời sống xã hội, giới thiệu kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ thiết thực cho lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc; phản ánh được những thành tựu đổi mới, sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước; những tấm gương về lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi của đồng bào; những thành công trong công việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; Chương trình 134, Chương trình 135, trợ giá, trợ cước, xóa đói giảm nghèo…”, ông Chu Tuấn Thanh nhấn mạnh.


Bên cạnh đó, các báo và tạp chí cũng đã đi sâu phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách, đưa tiếng nói của người dân gần hơn với các nhà xây dựng, hoạch định chính sách, đồng thời phát hiện, kiến nghị những biện pháp góp phần giúp Đảng và Nhà nước giải quyết những vướng mắc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cuộc sống mới vùng đồng bào dân tộc.


Tiếp tục nỗ lực


Dù đã đạt được những kết quả rất khả quan, song vẫn còn những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo thực hiện tốt hơn Quyết định 2472. Theo đó, vẫn còn tình trạng trùng lắp tin ở một số báo phát hành hàng ngày trên toàn quốc; từ ngữ sử dụng trong một số tin, bài còn chung chung dài dòng, nội dung đôi khi còn chưa thiết thực, hiệu quả. Ông Bùi Văn Lịch, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (UBDT) chỉ rõ: “Đối với vùng dân tộc, miền núi, tỷ lệ đói nghèo chiếm tới 50% tỷ lệ đói nghèo trên cả nước. Một bộ phận đồng bào không biết là mình nghèo hoặc biết nhưng không biết cách thoát nghèo. Bên cạnh đó, vùng đồng bào, dân tộc đang đối mặt với văn hóa dân tộc đang bị mai một. Đó là lý do không thể thiếu vai trò của truyền thông, trong đó có các báo thuộc Chương trình 2472. Do đó, chúng tôi rất muốn các báo có những bài viết phản ánh những bất cập của chính sách khi triển khai về các vùng miền”.


Bên cạnh đó, với hệ thống các cơ quan triển khai Quyết định 2472, việc phát huy hiệu quả của chương trình cũng chưa thực sự được quan tâm. Một số tỉnh, huyện không có văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định 2472, cấp xã chưa thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc phát huy hiệu quả sử dụng và bảo quản báo, tạp chí, công tác bảo quản báo, tạp chí còn nhiều bất cập, nhiều khi báo còn bị “dồn một cục” tại xã, không được chuyển đến các thôn, làm hạn chế hiệu quả của chương trình.


Trước thực tế này, để thực hiện tốt Quyết định 2472 trong thời gian tới, các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp ổn định chính trị- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; bám sát thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, kinh tế- xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới… kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những vấn đề phức tạp nảy sinh để tham mưu với Đảng, Nhà nước, phối hợp với các bộ, ngành địa phương để giải quyết. Các báo, tạp chí cũng cần đổi mới nội dung thông tin cho phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng, thay đổi hình thức, cải tiến chất lượng thông tin… làm sao cho đồng bào dễ tiếp thu, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ để làm theo.


Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: UBDT sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan bộ, ngành và địa phương kiểm tra, giám sát việc cung cấp báo, tạp chí theo Quyết định 2472, nhằm đưa báo, tạp chí đến đúng đối tượng. Các đơn vị phối hợp sẽ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hai chiều từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm; qua đó có thể sớm đề xuất, kiến nghị, xử lý kịp thời những bất cập.

 

“Các cơ quan chủ quản báo chí và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 cần liên tục cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền trên mặt báo hiệu quả để mang tới những thông tin thiết thực, phù hợp với đồng bào. Đặc biệt, các báo, tạp chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các mô hình kinh tế hiệu quả với từng vùng, kinh nghiệm hay trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật... với mục tiêu cuối cùng góp phần giải bài toán giảm nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc, hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II/2014. Đây là đại hội biểu dương tinh thần, động viên những gương điển hình vùng đồng bào dân tộc, miền núi trong thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết khối đại dân tộc”, ông Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh.


Bài và ảnh: Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN