Ban hành mẫu Thẻ Nhà báo mới

Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 được làm bằng chất liệu nhựa PVC, có lớp chống bay màu và chống xước ở cả 2 mặt, với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Mẫu thẻ nhà báo mới.

Ngày 3/3, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định ban hành mẫu Thẻ Nhà báo mới thời hạn 2016-2020.

Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 được làm bằng chất liệu nhựa PVC, có lớp chống bay màu và chống xước ở cả 2 mặt, với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Mẫu thẻ nhà báo mới có kích thước 86 x 54 x 0,76 mm; nền trước màu vàng, ở giữa in hình quốc huy và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Ảnh của người được cấp thẻ sẽ được in ở mặt trước thẻ, kích cỡ 15 x 20 mm. Kèm theo đó là các thông tin như họ tên, bút danh, năm sinh, cơ quan, dưới cùng là chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ thông tin và Truyền thông.

Đặc biệt, tiếp giáp với lề phải của thẻ sẽ có vị trí in mã nhận diện hồ sơ nhà báo, phía dưới là tem chống giả có sử dụng chất liệu phản quang với hình logo Bộ Thông tin và Truyền thông. Thẻ có thời hạn 2016-2020 và có giá trị đến hết ngày 31/12/2020. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 2380 về việc gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015 tới 31/3/2016.

PV
Nhà báo khoa học yêu hồ Hoàn Kiếm
Nhà báo khoa học yêu hồ Hoàn Kiếm

“Nếu có ai yêu hồ Hoàn Kiếm hơn tôi thì tôi sẽ ghen với người đó, nhưng là ghen để càng yêu hơn, tìm hiểu nhiều hơn, để mình là người hiểu và yêu hồ Hoàn Kiếm nhất”, nhà báo Hà Hồng chia sẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN