Bạc Liêu: Triển khai các biện pháp ứng phó với triều cường, mưa kéo dài

Chiều 16/9, ông Huỳnh Minh Nhân - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ ngày 19-23/9, trên biển Đông sẽ xuất hiện kỳ triều cường mới (kỳ triều 15/8 Âm lịch).

Dự báo đỉnh triều cao nhất tại Trạm thủy văn Gành Hào ở mức báo động 3 (2,2m), xuất hiện vào khoảng ngày 21-22/9. Biên độ triều dao động trong khoảng 3 - 4m.

Chú thích ảnh
Nước ngập sâu do triều cường tại nhiều tuyến đường ở thành phố Bạc Liêu (ảnh tư liệu). 

"Trong khoảng thời gian này, khu vực tỉnh Bạc Liêu có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, đề phòng mưa lớn xảy ra trùng với thời điểm xuất hiện đỉnh triều, làm tăng nguy cơ gây ngập ở một số vùng trũng, thấp; sạt lở vùng ngoài đê bao, vùng ven sông, ven biển…", ông Nhân thông tin thêm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, cần triển khai các biện pháp ứng phó với triều cường, nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu cũng dự báo, từ trưa 17/9 đến sáng 18/9, khu vực tỉnh Bạc Liêu có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 120mm. Do đó cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường xảy ra trong cơn mưa dông như lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh.

Ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến cho việc thu hoạch lúa vụ Hè Thu của nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong những ngày qua gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại về năng suất và giá bán.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có hơn 9.700 ha diện tích lúa hè thu bị sập, trong đó huyện Vĩnh Lợi (trên 5.000 ha lúa bị sập) và Hòa Bình (trên 3.700 ha). Đây cũng là 2 địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại và làm đổ ngã nhiều nhất.

Hiện nông dân đang tranh thủ bơm nước ra để thu hoạch lúa bị đổ ngã. Tuy nhiên, do mưa liên tục trong những ngày qua khiến cho việc thu hoạch của nông dân bị chậm lại mà năng suất và chất lượng lúa cũng bị giảm nhiều hơn. Nhiều cánh đồng, dù đã quá ngày, vẫn chưa  thu hoạch được.

Trước những khó khăn của nông dân đang gặp phải trong quá trình thu hoạch chính vụ, trong những ngày qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tích cực xuống kiểm tra thực tế tình hình thu hoạch lúa của người dân. Từ thực tế ghi nhận, Sở đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời tiêu thoát nước để tháo úng, tạo thuận lợi cho việc bơm tát nước của nông dân.

Đồng thời tích cực phối hợp với các địa phương, hỗ trợ, tạo điều kiện để máy gặt đập liên hợp đẩy mạnh công tác thu hoạch giúp người dân, nhất là các hộ dân bị sập, đổ ngã nặng, tranh thủ những ngày nắng để thu hoạch lúa dứt điểm cho nông dân.

Theo ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, vụ lúa Hè Thu năm 2024, tỉnh Bạc Liêu xuống giống trên 58.800 ha, tập trung ở các huyện: Phước Long, Vĩnh Lợi, Hòa Bình và Hồng Dân. Hiện nông dân tại các địa phương đã thu hoạch được trên 45.000 ha, năng suất trung bình đạt từ 5-7 tấn/ha tùy thời điểm thu hoạch và chất lượng giống lúa. Hiện, diện tích lúa Hè Thu còn lại đang đang tập trung ở giai đoạn chín - chờ thu hoạch.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)
Từ nay đến cuối năm 2024, khả năng xuất hiện 7 đợt triều cường
Từ nay đến cuối năm 2024, khả năng xuất hiện 7 đợt triều cường

Nhận định về tình hình triều cường tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ trong thời gian tới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Bá Thủy cho biết, từ nay đến tháng 12/2024 có khả năng xuất hiện 7 đợt triều cường (đợt 1 từ ngày 22/6-26/6, đợt 2 từ ngày 3/10-7/10, đợt 3 từ ngày 16/10-20/10, đợt 4 từ ngày 2/11-5/11, đợt 5 từ ngày 12/11-20/11, đợt 6 từ ngày 1/12-6/12, đợt 7 từ ngày 14/12-18/12), trong đó các đợt triều cường từ ngày 16-20/10 và 12/11-20/11 làm mực nước ở trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,3 m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN