Bắc Giang: Quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên công nhân

Ngày 21/5, tại Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2023. Hơn 600 đoàn viên, thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với các đơn vị trao tặng kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Giáp Xuân Cảnh cho biết, đây là chuỗi hoạt động tạo môi trường giao lưu, học hỏi lành mạnh, góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, thanh niên công nhân; tạo cơ hội cho cá nhân, tập thể, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm được phát huy sở thích, năng khiếu. Qua đó góp phần quy tụ, tập hợp lực lượng lao động trẻ vào tổ chức đoàn để giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên công nhân với cộng đồng, xã hội và đặc biệt là đóng góp sức trẻ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú thích ảnh
Nhiều gian hàng giảm giá hỗ trợ thanh niên công nhân. 

Tại ngày hội, thanh niên công nhân và người lao động tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như Liên hoan Thanh niên công nhân tài năng, sáng tạo; Giải bóng đá thanh niên công nhân; Liên hoan các trò chơi dân gian; khám bệnh, tư vấn sức khỏe; cắt tóc miễn phí và các gian hàng hỗ trợ thanh niên công nhân.

Những năm gần đây cùng với sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, số lượng công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng tăng, hiện công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh khoảng 174 nghìn người. Nhận thấy được tầm quan trọng của lực lượng thanh niên công nhân, Tỉnh đoàn Bắc Giang luôn dành sự quan tâm cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, đặc biệt là công tác chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Qua đó, kịp thời quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên công nhân thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần giúp ổn định đời sống thanh niên công nhân, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Chú thích ảnh
Đại diện Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trao quyết định thành lập tổ chức Chi đoàn Công ty Youngone Bắc Giang và Câu lạc bộ thể thao Luxshare ICT Vân Trung.

Các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh đã thành lập gần 150 chi đoàn doanh nghiệp, gần 30 chi hội doanh nghiệp và gần 100 câu lạc bộ thanh niên công nhân, với tổng số gần 10 nghìn đoàn viên, hội viên, công nhân tham gia sinh hoạt. Tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên tham gia các phong trào do đoàn, hội tổ chức ngày càng tăng. Nhiều mô hình hay trong tuyên truyền, chăm lo, tập hợp các bạn trẻ trong các khu, cụm công nghiệp được triển khai, nhân rộng, tiêu biểu như Chương trình “Công nhân 3 đồng hành”, Câu lạc bộ thanh niên “Ly nông bất ly hương, câu lạc bộ “Nhà trọ thanh niên công nhân”, mô hình “Góc thân thiện”.

Dịp này, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trao quyết định thành lập Chi đoàn Công ty Youngone Bắc Giang và Câu lạc bộ thể thao Luxshare ICT Vân Trung; Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với các đơn vị tặng kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tập trung chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân
TP Hồ Chí Minh tập trung chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Tháng Công nhân đang diễn ra sôi nổi với hoạt động phong phú, đa dạng, đem lại lợi ích thiết thực cho hàng chục ngàn lao động tại TP Hồ Chí Minh. Đây chính là những động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN