Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn

Sau khi hưởng một ngày thời tiết khô ráo, từ tối qua gió đông nam hoạt động mạnh thêm, nguồn ẩm từ biển tràn vào đất liền nhiều hơn nên hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh Đông Bắc Bộ đã quay trở lại và kéo dài đến sáng nay (6/3). Dự báo đến trưa chiều mưa có giảm bớt, tuy nhiên trời vẫn nhiều mây âm u, nhiệt độ dao động 20 – 23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ do nằm sâu trong đất liền, không chịu ảnh hưởng của gió đông ẩm nên thời tiết tốt hơn, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều sương tan, trời hửng nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24 – 27 độ C, riêng khu Tây Bắc là 29 – 32 độ C.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, hiện tượng khô hạn thiếu nước tại Nam Trung Bộ vẫn còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới, bởi tại khu vực này chưa có bất cứ hình thế thời tiết gây mưa nào hoạt động, thời tiết chủ yếu vẫn là nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất 29 – 31 độ C, ở Nam Bộ nắng nóng còn mạnh hơn và nhiệt độ ở mức cao hơn, phổ biến 31 – 34 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 6/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, riêng khu Tây Bắc 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C, phía nam 24 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Thanh Tuấn


Hà Nội tiếp tục tiết trời âm u, mưa phùn
Hà Nội tiếp tục tiết trời âm u, mưa phùn

Hôm nay, thời tiết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội phổ biến nhiều mây, âm u, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN