Hà Nội tiếp tục tiết trời âm u, mưa phùn

Hôm nay (4/3), thời tiết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội phổ biến nhiều mây, âm u, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trời nhiều mây kéo dài cả ngày nên nhiệt độ tại các tỉnh, thành khu vực này cũng có sự biến đổi, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này chỉ khoảng 20-23 độ C. Ngược lại với phía Đông, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ cao nhất lên tới 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc lên đến 31-34 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 4/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C, phía nam 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN