Bắc bộ giảm mưa, trời lạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đêm hôm qua và sáng sớm nay (18/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ; ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc bộ có mưa vài nơi; Bắc Trung bộ có mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi và trung du Bắc bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Bắc bộ giảm mưa, trời tiếp tục rét. Ảnh: Internet.


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay như sau:
Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 20 - 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 7 - 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, phía nam có nơi 20 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam có nơi 28 - 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thanh Tuấn
Miền Bắc lại rét đậm, rét hại
Miền Bắc lại rét đậm, rét hại

Sáng sớm nay (17/1), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới nước ta. Ngày và đêm 17/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía Đông Bắc bộ, ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN