Bắc Bộ bớt hanh khô, chỉ nóng buổi trưa

Ngày thứ bảy (27/9), cả nước có một ngày nắng nhưng mỗi vùng ở một trạng thái khác nhau.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm nhiều mây, có lớp sương mù nhẹ, độ ẩm cao trên 90% do gió đông đưa ẩm từ biển vào. Đến trưa nắng lên, sương tan, độ ẩm giảm xuống 61% ở vùng núi, vùng đồng bằng 63 - 68%.

Mức ẩm dự báo sẽ tăng khoảng 10% trong những ngày tới nên thời tiết miền Bắc sẽ bớt hanh khô, trời nắng nhiều nhưng không quá nóng.

Nắng cũng trải dài dọc suốt miền Trung; phía Bắc nắng cả ngày xen kẽ những khoảng nhiều mây, chỉ nóng vào buổi trưa, chiều tắt nắng trời chuyển mát. Phía Nam nắng cả ngày nhưng không nóng.

Các tỉnh phía Nam vẫn trạng thái thời tiết ngày nắng hoặc nắng nhẹ, chiều mưa và mưa tập trung ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, có những điểm mưa to. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, mưa to đúng lúc triều cường khả năng sẽ gây ngập ở những tuyến phố trũng thấp.

Trên biển, thời tiết tốt ở hầu khắp các vùng biển cả nước, quanh 2 khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa gió thổi cấp 3 - 4, sóng biển thấp dưới 1,5 m, trời nắng, tầm nhìn xa trên 15 km, rất thuận tiện cho ngư dân bám biển đánh bắt hải sản.

Chi tiết cho các vùng ngày và đêm 27/9: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C, vùng núi có nơi 21 - 23 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.


Minh Nguyệt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN