'Bà hỏa' thiêu rụi hơn 4 ha rừng phòng hộ Sóc Sơn

Sau những nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17/12, vụ cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi hơn 4 héc ta rừng phòng hộ. Đây là thông tin do bà Đỗ Thu Nga, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cung cấp.

Cây cối bị cháy xém. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN


Theo bà Nga, đám cháy bùng phát vào khoảng 9h20 ngày 17/12, tại vùng rừng thuộc khu vực thôn Đông Lai, xã Quang Tiến huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Do thời tiết hanh khô, gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7 nên lửa nhanh chóng bùng phát lan ra trên diện rộng. Phát hiện có hỏa hoạn, lực lượng gác rừng đã nhanh chóng thông báo cho Cảnh sát chữa cháy Hà Nội và các cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin hỏa hoạn xảy ra, cơ quan chức năng đã điều động 30 xe cứu hỏa của Cảng vụ Hàng không, Quân đội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng 1.700 cán bộ, chiến sỹ, xung kích địa phương và các xã giáp ranh đến hiện trường chữa cháy.

Do đám cháy xảy ra gần khu vực có sẵn nguồn nước là đầm Đồng Quang nên lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế vụ hỏa hoạn. Tới thời điểm 11h20 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, khoanh vùng. Đáng chú ý, đám cháy này xảy ra ngay gần khu vực có kho quân sự.


Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, đám cháy đã được dập tắt, cây cối tại khu vực cháy phần lớn bị thiêu rụi. Hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như chưa thống kê được thiệt hại do vụ cháy gây ra.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Cháy lớn tại rừng Sóc Sơn, Hà Nội
Cháy lớn tại rừng Sóc Sơn, Hà Nội

Khoảng 11 giờ ngày 17/12 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại rừng Sóc Sơn. Nơi xảy ra cháy được xác định là tại vùng rừng thuộc khu vực xã Đông Quang (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN