Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 31/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 3 trong năm 2019) và có tên quốc tế là WIPHA.

Chú thích ảnh
Bản đồ đường đi của bão số 3 (WIPHA). Ảnh: TTXVN phát

Hồi 7 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 ( từ 60 -75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 ( từ 60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3 -5,5m; biển động rất mạnh.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông.

Đến 7 giờ ngày 2/8, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-90km/giờ), giật cấp 11. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Khu vực tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ đang có mưa vừa. Lượng mưa đo được trong 2 giờ qua tại trạm Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình): 21.8mm; trạm Quý Hòa (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình): 26.0mm; trạm Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình): 25.8mm; trạm Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ): 24.0mm, trạm Cự Thắng (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ): 21.9mm… Cảnh báo trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ. Đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao xảy ra tại các huyện: Lạc Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), Thanh Thủy, Thanh Sơn, Yên Lập (tỉnh Phú Thọ).    

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Mai Châu, Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình), Phù Ninh, Tân Sơn, Tam Nông (tỉnh Phú Thọ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Thời tiết ngày 31/7: Ngày mai, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
Thời tiết ngày 31/7: Ngày mai, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 1 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN