60 ha lúa Hưng Yên nguy cơ chết héo do nước thải nhà máy

Hiện nay người dân các xã Chỉ Đạo và Minh Hải thuộc huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đang lo lắng trước hiện tượng hơn 60 ha lúa mùa đứng trước nguy cơ chết héo, do nước thải từ các nhà máy xả ra kênh mương gây ô nhiễm nguồn nước.

Tại cánh đồng Cổng Minh thuộc thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, người dân cho biết trong 5 ngày trở lại đây nhiều diện tích lúa đang tươi tốt bỗng héo úa và chết khô. Theo ông Lê Bá Toàn và nhiều người dân thôn Đông Mai, từ ngày 10/8 bà con phát hiện hơn 4 mẫu lúa của 15 hộ dân bị chết khô. Tiếp những ngày sau đó, hiện tượng này lan nhanh ra diện rộng, đến ngày 16/8 diện tích lúa chết tăng lên hơn 8 mẫu. Ngoài những thửa ruộng lúa đã ngả màu vàng úa, thân lúa non bị thối gốc, nằm bẹp trên lớp bùn non thì nhìn từ xa, hàng loạt thửa ruộng khác cũng đang xuất hiện những khóm lúa héo úa. Theo đó, cả cánh đồng hơn 60 ha lúa của thôn Đông Mai đang có nguy cơ chết héo dần và ngày càng tăng nếu không có phương án xử lý kịp thời. Tình trạng lúa chết không chỉ xảy ra ở cánh đồng thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo mà còn tiếp tục lan sang cánh đồng ở xã Minh Hải nằm kề bên.

Theo nhận định của người dân thôn Đông Mai, nguyên nhân chính gây chết lúa là do nguồn nước ở kênh C5 bị ô nhiễm nặng do nước thải từ các nhà máy ở xung quanh xả ra. Trên địa bàn xã hiện có Công ty Tuấn Cường chuyên sản xuất nhựa, Công ty Quốc Phong chuyên sản xuất nhôm, Công ty tái chế nhựa Hồng Hà... Các doanh nghiệp này thường xuyên đưa nước thải không qua xử lý xả trực tiếp ra kênh C5 làm nguồn nước bị ô nhiễm nặng, nước trên kênh nhiều khi có màu đen kịt bốc mùi hôi thối nồng nặc, nước chảy đến đâu lúa chết héo ở đó.

Trước hiện tượng trên, UBND xã Chỉ Đạo đã khẩn trương thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế trên cánh đồng thôn Đông Mai và xác nhận, hiện tượng lúa chết do ảnh hưởng nguồn nước từ kênh C5 như người dân phản ánh là chính xác. Xã đã có văn bản đề nghị huyện Văn Lâm và ngành chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý, khắc phục không để tình trạng lúa chết héo lan ra diện rộng.

Mai Ngoan (TTXVN)
Ô nhiễm từ bãi rác lộ thiên khổng lồ
Ô nhiễm từ bãi rác lộ thiên khổng lồ

Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng hôi thối, ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước suối phục vụ sinh hoạt khi mùa mưa đến, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN