500 trẻ em dị tật được tái tạo bộ phận sinh dục miễn phí

Trong 10 năm qua, Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” đã giúp 500 em nhỏ bị dị tật bộ phận sinh dục được phẫu thuật miễn phí và thăm khám cho 1.500 em, mang đến cho các em nhỏ thiệt thòi niềm vui được lớn lên hoàn thiện, khoẻ mạnh.

Chú thích ảnh
Ekip Chương trình "Thiện Nhân and Friends". Ảnh: CT.

Qua 14 kỳ khám, phẫu thuật, Chương trình “Thiện Nhân and Friends” đã đem đến niềm vui hạnh phúc, vơi bớt bao đau đớn mặc cảm cho nhiều em nhỏ khuyếm khuyết bộ phận sinh dục và các dị tật liên quan.

Đặc biệt, năm 2019 đánh dấu bước phát triển mới của Chương trình, khi trong đội ngũ các bác sỹ quốc tế tình nguyện sang Việt Nam chữa trị miễn phí cho các em, ngoài người thủ lĩnh can trường là bác sỹ Roberto Descatro, còn có 7 bác sỹ từ Ý, Nga, Belaruss tham gia. Không chỉ giúp đỡ phẫu thuật, đoàn bác sỹ quốc tế còn trao tặng lại một số máy móc thiết bị y tế cho các bệnh viện Việt Nam; tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về chuyên ngành cho các bác sĩ trong nước.

Tổng kết các hoạt động tại Chương trình Thank you Dinner của Quỹ Thiện Nhân and Friends, ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong châu Á đánh giá: “Đến nay, Chương trình đã có sức lan tỏa đến hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn và họ đã tìm đến “Thiện Nhân and Friends” như một niềm hy vọng cuối cùng. 10 năm, con số thăm khám 1.500 em, phẫu thuật cho 487 trẻ là con số không hề nhỏ về lượng người mắc dị tật bộ phận sinh dục và thực sự có thể còn nhiều hơn thế”.

Chú thích ảnh
Các đại sứ các nước chụp hình lưu niệm cùng đoàn các bác sĩ quốc tế của "Thiện Nhân and Firends". Ảnh: CT.

Cũng theo ông Greig Craft, đây là điều tự hào vì suốt 10 năm qua, Chương trình luôn cần một số tiền lớn để giúp các em và chính người Việt Nam đã giúp người Việt Nam. Chi phí cho các ca phẫu thuật đều do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, chứ không có một tổ chức nào tài trợ toàn bộ. Đây là sự thay đổi nhận thức lớn.

Bên cạnh đó, tuy Chương trình còn nhiều khó khăn nhưng với mong muốn cố gắng hơn nữa để bớt những nỗi lo về chi phí cho các gia đình, bệnh nhân, để thông tin về chương trình đến được với những gia đình ở vùng sâu, vùng xa là điều mà thời gian tới, Thiện Nhân and Friends sẽ phải tích cực tuyên truyền.

Dự kiến năm 2020, có khoảng 1.000 em nhỏ trong danh sách chờ phẫu thuật. Với trung bình mỗi năm có từ 80 - 100 em chờ được phẫu thuật, Chương trình sẽ mất khoảng 10 năm nữa để thực hiện. Để các em không phải chờ đợi quá lâu, cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Với “Thiện Nhân và những người bạn”, đây là hành trình dài, với nhiều việc phải làm.

Chú thích ảnh
Chị Trần Mai Anh luôn có mặt bên cạnh các bệnh nhi. Ảnh: CT.

Những năm trước, từ hoàn cảnh chữa trị cho bé Thiện Nhân, chị Trần Mai Anh (mẹ nuôi Thiện Nhân) đã gặp gỡ các bác sỹ hàng đầu thế giới về lĩnh vực tái tạo bộ phận sinh dục. Từ đó chị nảy sinh ý tưởng mời các bác sĩ về Việt Nam để để chữa trị miễn phí cho nhiều em nhỏ bị khiếm khuyết, dị tật sinh dục. Trước đây, những khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục vốn là đề tài tế nhị và thường các gia đình, bệnh nhân đều muốn giấu kín. Nhưng câu chuyện của bé Thiện Nhân đã làm thay đổi quan niệm.

Câu chuyện này cũng thôi thúc ông Greig Craft cùng chị Trần Mai Anh và bác sỹ người Ý Roberto DeCastro đi đến quyết định thành lập dự án “Thiện Nhân anh Friends” để trợ giúp cho các em nhỏ bị dị tật bộ phận sinh dục và các bệnh liên quan. Suốt những năm qua, người "thủ lĩnh” là bác sỹ Roberto Des Castro, luôn tận tình, đều đặn hàng năm bay sang để chữa cho nhiều trẻ em Việt Nam. Ông còn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, mời thêm nhiều vị bác sỹ đồng nghiệp để cùng tham gia trong ekip của mình.

“Đời này cần phải tiết kiệm nỗi đau, tiết kiệm sự chịu đựng, tiết kiệm cả nước mắt. 1.000 đứa trẻ khác đang còn chờ ở phòng mổ, không có chỗ nào cho sự bi lụy của tôi”, chị Trần Mai Anh, người sáng lập Thiện Nhân and Friends chia sẻ.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Mẹ Thiện Nhân và những Hành trình thiện - nhân   
Mẹ Thiện Nhân và những Hành trình thiện - nhân   

Không chỉ tái tạo bộ phận sinh dục miễn phí cho hàng trăm trẻ em thiệt thòi trên khắp cả nước, 7 năm qua, Hành trình Thiện Nhân và những người bạn do nhà báo Mai Anh khởi xướng đã kết nối, nhân lên thật nhiều hành trình yêu thương những cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN