3 người chết và mất tích, hàng nghìn ha lúa ngập sau bão

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến sáng 9/8, mưa bão đã làm 2 người chết là em Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1997 trú tại Ngô Quyền - Hải Phòng), bị sóng cuốn trôi khi đi sát mép bờ kè khu vực du lịch Đồ Sơn và ông Phàn Seo Ngán (sinh năm 1957, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) , bị sét đánh; 1 người mất tích là ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1961 ở thành phố Lào Cai do cứu người lội qua suối nên bị lũ cuốn trôi; 2 người bị thương tại Phú Thọ và Thanh Hóa.

Dịch vụ khiên xe máy qua đoạn ngòi Nhuần, huyện Bảo Thắng giữa lúc lũ đang dâng tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lục Toán, Nguyễn Thắng-TTXVN


Ngoài ra, hơn 1.000 nhà đã bị đổ, ngập, hư hại, trong đó Thanh Hóa là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với gần 770 nhà bị ảnh hưởng. Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại là 8.027 ha, tập trung ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa; 4.188 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại, chủ yếu ở Thanh Hóa và Hà Tĩnh; 6,7 ha cây công nghiệp ngắn ngày bị ngập, thiệt hại; gần 43.600 cây các loại bị đổ.

Mưa bão còn làm trên 450 m kè tại Nam Định, Thái Bình và Thanh Hóa bị sạt; 135 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; đổ gần 300 cột điện hạ thế; gần 1.200 m3 đất đá, bê tông, đường giao thông bị sạt lở. Do mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An đã bị ngập cục bộ.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương, hiện các tỉnh, thành phố trên đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả mưa bão.

* Tại Hà Tĩnh, cơn bão số 6 đã làm trên 1.000 ha lúa hè thu và hoa màu ở các huyện Kỳ Anh, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh bị ngập úng, 9 cột điện bị đổ gãy, hàng trăm km đường giao thông nông thôn bị sạt lở. Huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các đơn vị và nhân dân xã Kỳ Trinh kịp thời huy động nhân lực, vật lực bảo vệ công trình đập Mộc Hương đang thi công do nước tràn về ngập thân đập và có nguy cơ bị vỡ. Ngoài ra, các xã Kỳ Thọ, Kỳ Thư, Kỳ Phú, Kỳ Khang huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông luồng, lạch tiêu úng cho hàng trăm hécta lúa hè thu bị ngập úng.

* Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ, mưa to, gió lớn đã làm một người bị thương; 62 nhà dân, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở Ủy ban nhân dân xã bị sập đổ, tốc mái; 70 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng… Ngay sau khi mưa to, gió lốc xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và các huyện, thành, thị đã tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ kết hợp với những gia đình có nhà tốc mái, khẩn trương dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống của người dân. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Yên Lập đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập đổ 9 triệu đồng; Công ty TNHH nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi đã vận hành các trạm bơm tiêu, đảm bảo tiêu úng kịp thời cho lúa và hoa màu.

* Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình, bão số 6 không gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhưng với lượng mưa trước và trong bão khá lớn, liên tục từ trưa đến chiều tối ngày 7/8 đã làm ngập úng một số nơi vùng thấp trũng ở các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải và thành phố Thái Bình. Sáng 8/8, sau khi mưa bắt đầu ngớt, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo 2 Công ty thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình bố trí lực lượng, mở cống để tiêu nước trên các hệ thống sông trục. Các phường trên địa bàn thành phố Thái Bình cũng khẩn trương thu dọn các cành cây, gốc cây bị bật đổ sau bão số 6. Các địa phương tiếp tục phân công cán bộ xuống các xã, thị trấn nắm tình hình thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả, đặc biệt là công tác phòng chống úng. Các công ty khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát mực nước thủy triều, mở hết các cống dưới đê tiêu úng tự chảy đồng thời vận hành các trạm bơm tiêu úng để tiêu bằng động lực.

Ngầm Ngòi Nhuần lũ dâng cao nhưng các phương tiện vẫn liều lĩnh vượt qua. Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN


* Từ tối 7 đến chiều 8/8, trên địa bàn Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và rải rác có giông. Mưa đều khắp, khiến các sông suối Lào Cai xuất hiện một đợt lũ mới biên độ trên 2,5m. Hiện nước ở các con suối đang rút chậm nhưng theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, diễn biến thời tiết sau bão số 6 vẫn khá phức tạp. Trời nhiều mây và còn có khả năng mưa to vào đêm nay. Vì vậy, các địa phương cần có biện pháp phòng tránh cho người dân, nhất là đối với các hộ dân sinh sống dọc hai bên vùng thấp ven các sông, suối tránh trượt lở đất và lũ ống, lũ quét.

* Bão số 6 đã đổ bộ vào các huyện ven biển Thanh Hóa với cường độ gió giật cấp 9, cấp 10 gây mưa to trên địa bàn. Lượng mưa trung bình đo được trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phổ biến ở mức 50-100 mm, có nơi lên đến 155 mm như ở Bát Mọt, Cửa Đặt, Tĩnh Gia. Khi bão đổ bộ vào đất liền, các lực lượng chức năng đã liên tục tuần tra trên khu vực đê biển cũng như các trọng điểm xung yếu để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Ngành Công Thương tỉnh đã dự trữ 577 tấn gạo, 8.600 thùng mì tôm, lương khô, gần 3.000 thùng nước uống đóng chai, xăng, dầu hỏa... cùng một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhân dân các huyện miền núi và vùng thường xảy ra thiên tai...

Bão làm sập bờ tường rào trường học ở Thanh Hóa. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN


Tỉnh Thanh Hóa đang thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt tại các địa bàn xung yếu; chỉ đạo vận hành các hồ chứa, có phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ đang có sự cố. Lực lượng chức năng của tỉnh cũng tổ chức hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các địa phương chủ động biện pháp tiêu úng, thoát lũ để bảo vệ diện tích lúa và hoa màu, đề phòng xảy ra mưa lớn kéo dài sau bão.

* Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, những trận mưa liên tiếp, cường độ lớn dần do ảnh hưởng cơn bão số 6 từ sáng sớm đến trưa 8/8 đã gây ra một số điểm úng ngập, đặc biệt là những khu vực địa hình trũng, tuyến phố chưa có hệ thống thoát nước hoặc hệ thống thoát nước chưa được bàn giao cho Công ty Thoát nước quản lý... Ngay khi xảy ra mưa, toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty Thoát nước đã thực hiện ứng trực trên địa bàn thành phố theo phương án thoát nước mùa mưa, tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường. Các dàn thiết bị cơ giới hỗ trợ nạo vét, thông tắc tại các vị trí đã được phân công. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hòa nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Ngập úng sau mưa bão tại Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN


* Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đang chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi vận hành 30 máy bơm công suất lớn, mở 3 cống ở một số địa bàn ngập nặng nhằm tiêu thoát nhanh nước đệm cứu lúa. Các lực lượng gồm: thanh niên, công an, quân đội, biên phòng triển khai quân số đến các địa phương giúp dân khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, dựng lại lều, chòi canh thủy sản. Công ty môi trường đô thị Ninh Bình tập trung nhân lực cắt tỉa cây gãy, đổ, giải phóng mặt đường, vỉa hè để người dân đi lại thuận tiện.

* Bão số 6 đã gây mưa trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định, làm hư hại hệ thống đê kè, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, hoa màu… ước tính thiệt hại khoảng 64 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đang tích cực chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiểm tra các trọng điểm xung yếu trên tuyến đê sông, đê biển và các công trình đang thi công để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn đê điều. Đặc biệt, tỉnh Nam Định sẽ tập trung sửa ngay các công trình bị hư hỏng do bão số 6 gây ra, ưu tiên các đoạn mái đê, kè biển bị hư hỏng cục bộ là dốc đuôi kè Gót Tràng (huyện Hải Hậu), đê bối Ngọc Lâm (huyện Nghĩa Hưng) và kè bãi tắm Quất Lâm (huyện Giao Thủy); đồng thời chủ động bổ sung vật tư dự trữ, đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, chỉ đạo và hướng dẫn nông, ngư dân khôi phục lại sản xuất.

* Tại Thái Nguyên, trên địa bàn huyện Phú Bình có 2 điểm trường bị đổ tường bao, sập và tốc mái 5 phòng học; trên 200 mét kênh mương thuộc các xã Hà Châu, Bảo Lý, Tân Kim, Điềm Thụy bị sạt lở hoàn toàn. Tại địa bàn huyện Võ Nhai, mưa lớn cũng làm sạt lở 20 mét đất đồi cao 4 mét ở xã Vũ Chấn, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Tại Thành phố Thái Nguyên, 7 ngôi nhà ở phường Tích Lương và Thịnh Đức bị tốc mái. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt trượt, hư hỏng nặng. Hiện nay, chính quyền địa phương nơi chịu thiệt hại do bão số 6 đã tổ chức kiểm tra, huy động mọi phương tiện, nhân lực tại chỗ xử lý, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chính quyền địa phương di dời ngay các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao đến chỗ an toàn.


Thanh Tuấn


Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam hoạt động mạnh và phát triển từ tầng thấp lên đến mực 5.000 m nên ngày 8/8 Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 100 mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN