Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam hoạt động mạnh và phát triển từ tầng thấp lên đến mực 5.000 m nên ngày 8/8 Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 100 mm. Một số nơi đã có lượng mưa lớn như: Chi Nê (Hòa Bình) 157 mm, Chợ Rã (Hòa Bình): 141 mm, Phổ Yên (Thái Nguyên): 134 mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 182 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 111 mm, Sơn Động (Bắc Giang) 132 mm, Bắc Giang 158 mm, Đáp Cầu 146 mm, Phúc Lộc Phương 154 mm, Bắc Ninh 110 mm, Láng (Hà Nội) 127 mm, Hoài Đức và Hà Đông (Hà Nội) 102 mm, Chí Linh (Hải Dương) 104 mm, Hưng Yên 125 mm. Mưa đã gây ngập úng nặng nhiều tuyến phố ở Hà Nội với mức ngập sâu từ 0,3 - 0,7 m gây ách tắc giao thông suốt từ nửa đêm 7 và ngày 8/8.


 

Nhiều người điều khiển xe máy bị mất lái, đổ xe khi lưu thông qua khu vực ngập lớn tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 

Mưa lớn đã làm lũ lên nhanh trên các sông miền Bắc; đặc biệt trên hệ thống sông Thái Bình và Hoàng Long đã lên xấp xỉ và trên báo động I.


Dự báo, trong 1 - 2 ngày tới mưa vừa, mưa to tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Ngập úng ở Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng trung du còn tiếp tục. Lũ sông Thái Bình và Hoàng Long sẽ lên trên báo động II từ 0,3-0,7 m. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

 

*Bão số 6 đã gây mưa rào trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các sông suối trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ mới biên độ trên 2,5 m.


Đặc biệt, trên suối Ngòi Đum, chảy qua thôn Luổng Giang, xã Cốc San, huyện Bát Xát đã xảy ra lũ quét đột ngột cuốn mất tích một người. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1961, cư trú tại tổ 10, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.


Đợt lũ lớn có biên độ trên 3 m tại suối Nậm Mu, Nậm Nhuần (huyện Văn Bàn và Bảo Thắng) đã gây tắc tỉnh lộ 151 từ Lào Cai đi Văn Bàn. Đáng lo ngại là trong lũ dữ vẫn xuất hiện những người dùng xe trâu, dùng đòn và dây để khiêng, chở xe máy qua suối lấy tiền.

*Mưa to, gió mạnh đã làm một cây xà cừ ở phố Bà Triệu (Hà Nội) bất ngờ đổ xuống đường lúc 1 giờ 30 phút ngày 8/8, khiến một người đàn ông đi xe máy không xử lý kịp, đâm thẳng vào thân cây ngã xuống đường.


Người dân đã đưa người đàn ông gặp nạn đi bệnh viện cấp cứu. Song do chấn thương quá nặng người đàn ông này đã tử vong.


Theo phản ánh của người dân, cây xà cừ được đánh số 233 này đã bị bung gốc cách đây khoảng 1 tuần, tuy nhiên do có nhiều đường dây điện quấn quanh thân nên cây chưa bị đổ. Tổ dân phố và người dân đã báo với đơn vị quản lý cây xanh của Hà Nội và cơ quan chức năng. Ngày 7/8, một số công nhân thuộc đơn vị quản lý đường dây điện đã gỡ dây điện khỏi cây vì lo cây đổ sẽ kéo đứt dây điện.


*Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 7/8, trên đường từ vùng biển phía nam đảo Sơn Dương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào bờ tránh bão số 6, sóng to, gió lớn đã đánh làm thuyền đánh cá của ông Phạm Kỷ ở thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh mất phương hướng, không thể vào bờ. Bộ đội Biên phòng Vũng Áng phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Anh đã huy động lực lượng, phương tiện đi cứu hộ tàu cá. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, phải đến 9 giờ ngày 8/8, thuyền đánh cá của các ngư dân thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi mới tìm thấy và cứu hộ được thuyền đánh cá của ông Kỷ cùng với hai thuyền viên là Phạm Minh Thi (15 tuổi) và Mai Văn Dũng (25 tuổi) khi đang trôi dạt trên biển.

 

*Lúc 14 giờ 50 phút ngày 7/8, tại khu vực cách nam đông nam cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5 hải lý, do ảnh hưởng của bão số 6, xà lan SG 6269 có 3 lao động bị đứt dây neo trôi dạt. Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng Nghệ An điều tàu Biên phòng đi cứu nạn, song do sóng to (cấp 7-8) tàu không qua cửa Hội được, buộc phải quay lại.

 

Đến 3 giờ ngày 8/8, một tàu vận tải đi từ phía nam ra Thanh Hóa để cập cảng bốc xi măng tại Nghi Sơn đã phát hiện xà lan tại vị trí cách cảng vụ Nghi Sơn trên 10 hải lý về phía nam. Tàu đã tiếp cận với xà lan gặp nạn, dùng thang dây để 3 thủy thủ trèo lên. Tuy nhiên, chỉ có 2 thủy thủ đủ sức khỏe trèo lên được tàu, người còn lại do sức khỏe yếu đành ở lại. Đến 5 giờ ngày 8/8, tàu của lực lượng cứu hộ thuộc Cảng vụ Nghi Sơn đã tiếp cận được xà lan và đưa nốt người còn lại lên tàu.

 

*Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trong 2 ngày 7 và 8/8 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa lớn gây ngập úng một số diện tích lúa, hoa màu và sạt lở trên nhiều đoạn đường giao thông trên địa bàn.


Huyện Lạc Thủy có 66 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; trong đó, có 49 ha lúa; 13,87 ha ngô (10,4 ha ngập sâu 2/3 cây, ảnh hưởng sinh trưởng và 3,4 ha úng hoàn toàn có khả năng mất trắng); 2,7 ha rau màu.


Huyện Lương Sơn, mưa lũ làm ngập 30 ha lúa ở xã Thanh Lương. Tại công trình thủy lợi Khang Bưởi, xã Cư Yên sạt lở thân đê dài 8 m, sâu 0,8 m; sạt lở đất, đá tại một số đoạn đường và ngập ngầm Nhuận Trạch, Bãi Sỏi.


Tại huyện Mai Châu có lượng mưa 113 mm đã làm sạt lở đất đá khoảng 500 m trên tuyến đường từ Thung Khe đi Noong Luông, ngập một số diện tích lúa. Tại huyện Cao Phong, mưa đã gây sạt lở 200 m đường giao thông của xóm Bưng, 500 m đường ở xóm Nhõi, ngập 200 m2 lúa của xóm Rú; 1,2 ha lúa của xã Xuân Phong và ngập 4 ha mía của xã Đông Phong. Tại huyện Yên Thủy, mưa gió đã làm đổ 10 m tường rào bằng gạch bi của một hộ dân, đổ 200 cây keo, 50 cây ăn quả và 200 cây chuối tại xã Yên Trị, đổ 4 ha sắn tại xã Yên Lạc.

 

*Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng: Hồi 12 giờ 30 phút ngày 7/8, tại khu vực vịnh Cát Bà, tàu chở dầu HP 0501 trọng tải 100 tấn do ông Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1975, ở xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên làm thuyền trưởng đang trên đường chạy từ vịnh Cát Bà đi Trân Châu tránh bão thì bất ngờ bị hỏng máy trôi tự do. Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Nhận được tin báo đồn Biên phòng Cát Bà đã điều động tàu BP 02-06-02 cùng 5 cán bộ ra hiện trường cứu nạn. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn của đồn Biên phòng Cát Bà đã phối hợp với thuyền trưởng đưa tàu bị nạn HP 0501 và toàn bộ 4 thuyền viên tàu vào bến Trân Châu an toàn.


Theo Công an phường Vạn Hoa, quận Đồ Sơn, đến 7 giờ ngày 8/8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Phạm Thanh Sơn (sinh 1997, thường trú Đông Chính, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) bị sóng cuốn trôi mất tích. Ngay khi tìm thấy, thi thể cháu Sơn đã được gia đình tiếp nhận và đưa về nhà mai táng.


TTN - BMT


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN