20 y, bác sĩ Quảng Ninh lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

Ngày 6/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân đợt 5, đưa 20 cán bộ, y, bác sĩ thuộc các Bệnh viện Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) và Bệnh viện Đa khoa thành phố Cẩm Phả vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Nhiều bác sĩ đã lần thứ hai tham gia đoàn hỗ trợ các địa phương chống dịch.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ, y, bác sĩ quyết tâm thực hiện "Kỷ luật, đồng tâm" chống dịch.

Thành viên của đoàn là những nhân viên y tế có kinh nghiệm trong chống dịch, chủ yếu là ở các khoa: Hồi sức tích cực và chống độc, Hô hấp… Bác sĩ Đào Hồng Ngự, Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy, Trưởng đoàn cho biết, đây là lần thứ hai anh tham gia đoàn hỗ trợ các địa phương chống dịch. Với tinh thần, trách nhiệm của người thầy thuốc, sự đồng cảm với đồng bào vùng dịch, anh đã tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng hồi tháng 6 tại tỉnh Bắc Giang nên đã có kinh nghiệm. Do vậy, anh tiếp tục xung phong cùng các đồng nghiệp vào Bình Dương. Đại diện đoàn công tác, Bác sĩ Đào Hồng Ngự khẳng định, các thành viên sẽ quyết tâm cao nhất, kỷ luật, đồng lòng để làm tốt nhiệm vụ.

Đây cũng là lần thứ hai bác sĩ trẻ Bùi Hữu Nghĩa tham gia đoàn công tác hỗ trợ các địa phương phòng COVID-19. Lần thứ nhất kết thúc cách đây 45 ngày. Vợ anh mới sinh con đầu lòng gần 3 tháng, hiện đang ở Thái Bình nhưng anh vẫn chưa được gặp hai mẹ con. Vượt qua mọi khó khăn, anh Nghĩa cho rằng, khi mình còn cống hiến được, sẽ nỗ lực hết mình để mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm chia sẻ, hỗ trợ với người dân vùng tâm dịch.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện, đến nay, tỉnh vẫn là địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh do đó luôn sẵn sàng nhân lực hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch. Ngành Y tế Quảng Ninh đã có 5 lần với tổng số 335 cán bộ y tế vào các vùng tâm dịch. Giám đốc Sở Y tế mong muốn các thành viên trong đoàn tiếp tục phát huy tinh thần “kỷ luật, đồng tâm” để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại lễ xuất quân, một số nhà hảo tâm, "mạnh thường quân" đã gửi đến đoàn những phần quà động viên, tiếp sức cho các y, bác sĩ.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ Tỉnh ủy Phú Yên phòng, chống dịch
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ Tỉnh ủy Phú Yên phòng, chống dịch

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vận động hỗ trợ Tỉnh ủy Phú Yên 670 triệu đồng tiền mặt, 01 máy thở và một số thiết bị vật tư y tế khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN