2 người nhập viện do ăn cá nóc

Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An ngày 30/12 đã tiếp nhận và cấp cứu 2 người dân ở thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An) bị ngộ độc do ăn cá nóc.

Theo người nhà bệnh nhân, trưa 30/12 ông Nguyễn Phước Thành (SN 1957), ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An) tổ chức bơm nước ruộng, chuẩn bị gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2013 - 2014. Khi nước cạn, ông Thành bắt được nhiều loại cá, trong đó có gần 20 con cá nóc đem về làm sạch, sau đó nấu canh chua và tổ chức nhậu tại nhà.

Tiệc rượu có 4 người, trong đó ông Nguyễn Phước Thành ăn 6 con cá nóc, ông Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1969) ăn 9 con và 2 người phụ nữ mỗi người ăn 1 con. Sau khi ăn cá, ông Thành và ông Thạnh thấy đầu nhức, toàn thân bị tê, tay và chân bủn rủn không đi lại được.

Ngay lập tức 2 ông Thành và Thạnh được người nhà đưa vào bệnh viện huyện Thạnh Hóa sơ cứu ban đầu; sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.
 

Thanh Bình
Tăng cường phòng chống ngộ độc do ăn cá nóc
Tăng cường phòng chống ngộ độc do ăn cá nóc

Theo báo báo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Thuận, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc với 18 người mắc, làm 2 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN