Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã, phường yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Bão số 13 đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Đến 13h chiều (ngày 6/11) tại nhiều địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đang có mưa rất lớn. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động cơ bản hoàn thành việc di dời dân đến nơi tránh trú.
Mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến nay, khiến tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, sản xuất của người dân và hạ tầng giao thông của nhiều địa phương.
UBND xã Bình Hiệp (Tây Ninh) thông tin, thời gian gần đây, lượng phương tiện đến Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tăng cao, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 phương tiện, chủ yếu là các loại xe đầu kéo, container. Tuy nhiên, do khu vực cửa khẩu chưa có bãi đỗ xe nên các phương tiện phải dừng đỗ trên Quốc lộ 62 để chờ làm thủ tục thông quan, xuất khẩu hàng hóa.
Sáng 6/11, tại phường Đông Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Ninh Hòa, Trạm Biên phòng Ninh Hải và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân ứng phó với bão số 13.
Trước những cảnh báo, diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (KALMAEGI), sáng 6/11, các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường ven biển tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp cấp thiết hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó.
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão và triều cường dâng cao, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường, đồng thời huy động tối đa lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các khu vực ngập sâu.
Trước tình hình bão số 13 diễn biến phức tạp, sáng 6/11, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao đổi giải pháp xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.
Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão số 13 có thể gây ra cho người dân, hiện nay, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đang huy động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với chính quyền các cấp và nhân dân tại các địa phương xung yếu trên địa bàn tỉnh, khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão.
Ngày 6/11, người dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng phòng chống bão số 13. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng trọng yếu di dời đến nơi an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 đang tiến vào vùng biển Trung Trung Bộ, hàng trăm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các địa phương lân cận đã khẩn trương vào neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để tránh trú bão và triển khai các biện pháp chằng chống, bảo vệ phương tiện, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.
Trưa 6/11, lãnh đạo đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bão số 13 (Kalmaegi) khi di chuyển vào đất liền đã gây nên gió to cấp 10 cho khu vực Bắc đặc khu Trường Sa, khiến một số cây xanh bị đổ, ngã. Các tàu thuyền, nhà cửa và tài sản của người dân ở đặc khu Trường Sa hiện vẫn an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển song tăng cấp hướng về đất liền từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk trong đêm 6/11.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương đảm bảo vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi, giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt vùng hạ du để ứng phó với bão Kalmaegi.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 - được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có thể gây thiệt hại lớn, sáng 6/11, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai phương án di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Những ngày Đà Nẵng "oằn" mình trong mưa lũ, dòng người thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước lại đổ về với tấm lòng sẻ chia. Từng chuyến hàng, từng bàn tay trao vội trong nước ngập là minh chứng sống động cho tinh thần “thương người như thể thương thân”, tiếp thêm sức mạnh để người dân thành phố sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Sáng 6/12, triều cường trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ lên mức 2,35 m, chính thức lập mốc lịch sử mới. Đỉnh triều này đã vượt 2cm so với mốc lịch sử cũ 2,33 m (ghi nhận vào ngày 23/10 vừa qua).
Dự báo, đến 22 giờ ngày 6/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25 - 30 km/giờ, vị trí bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Bão đi vào đất liền và suy yếu dần, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 17.
Sáng 6/11, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hàm Thắng tổ chức chương trình “Hội chợ 0 đồng” nhằm chia sẻ yêu thương với 500 hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, lũ lụt trên địa bàn.
Đêm 5 và rạng sáng 6/11, triều cường đã dâng cao làm ngập sâu diện rộng tại nhiều khu vực, địa phương nhiều phường, xã của tỉnh Vĩnh Long, gây ảnh hưởng khó khăn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Trong khi chuyển đổi số được xem là chìa khóa nâng cao hiệu quả quản trị, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn loay hoay giữa phần mềm và giấy tờ, giữa dữ liệu và thói quen cũ. Công nghệ được đầu tư nhưng không giải phóng được sức lao động, thậm chí còn tạo thêm áp lực cho bộ phận nhân sự (HR).