Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã, phường yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Chiều 6/11, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và diễn biến của cơn bão số 13 (Kalmaegi), UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.
Tối 6/11, thông tin từ Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố Huế vừa được thông xe một làn, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở do mưa lũ kéo dài.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đối với các lưu vực sông ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk mức lũ có thể lên tới báo động II, báo động III, một số nơi có thể vượt báo động III. Ngoài ra, cần hết sức lưu ý, đề phòng nguy cơ mất an toàn tại các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ trên các khu vực này.
Tối 6/11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận với phóng viên TTXVN có 3 người dân đang bị trôi ngoài biển, chưa vào bờ được khi bão số 13 sắp đổ bộ vào khu vực miền Trung.
Nhiều khu vực của TP Hồ Chí Minh ngập trong biển nước trong trận triều cường chiều 6/11, khiến đi lại, sinh hoạt của người dân không những đảo lộn mà còn cực kỳ khó khăn và phiền toái. Nhiều người dân chủ động tìm tuyến đường thay thế, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 6/11, bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu dần.
Chiều 6/11, bà Đỗ Ái Lam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, ở địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi cả hai cha con được phát hiện tử vong dưới ao nuôi tôm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến 20h30 ngày 6/11, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.
Đợt mưa lũ vừa qua, ở tỉnh Quảng Trị có nhiều điểm, khu vực bị ngập sâu và chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, các đơn vị, lực lượng quân đội ở tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, sát cánh cùng nhân dân, chính quyền địa phương và các đơn vị, trường học… khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa lũ ngay khi nước rút.
Ngày 6/11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI) đang tiến vào khu vực Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Ngày 6/11, lãnh đạo Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, quân nhân Vũ Văn Bình hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng trên đảo Cô Tô.
Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với một số sự cố đê điều, sạt lở bờ sông, bãi sông trên địa bàn các xã, phường sau ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ lớn từ hoàn lưu bão số 10 và số 11.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), các nhà mạng huy động hàng nghìn cán bộ kỹ thuật, phương tiện và thiết bị chuyên dụng nhằm bảo vệ hạ tầng viễn thông, duy trì thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và nhu cầu liên lạc của người dân.
Ngày 6/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công cụ AI trong phát triển giáo dục nghề nghiệp” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.
Ngày 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, ứng phó với bão số 13 thành phố đã lên phương án di dời 3.038 hộ với 9.977 khẩu tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá, sạt lở xung yếu.
Tại Hội thảo tuyên truyền quy định pháp luật mới về thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) và Quỹ phòng chống Thương vong châu Á (Tổ chức AIP) tổ chức ngày 6/11, đại diện AIP cho biết, phần lớn các quốc gia phát triển có quy định cụ thể về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, đến nay có gần 100 quốc gia ban hành luật trẻ em khi tham gia giao thông trên ô tô cá nhân phải sử dụng thiết bị an toàn.
Ngày 6/11, chính quyền UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 30kg về môi trường tự nhiên. Trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Trước ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lớn kéo dài, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân, đồng thời kiểm soát chặt giá cả trên thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
Nhận định về diễn biến bão số 13, chiều 6/11, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cường độ. Bão vẫn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất (cấp 14-15) trong khoảng 4-6 giờ tới, trước khi hoàn lưu phía Tây của bão va chạm với đất liền. Khoảng chiều tối tới đêm nay, dự báo cường độ bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16.