Trung Quốc thử ICBM có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân

Báo "China Times" ngày 2/2 dẫn các thông tin từ báo chí Mỹ cho biết Trung Quốc gần đây đã thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Tờ "China Times" của Đài Loan cho biết, tên lửa "Đông Phong - 5C" (Dongfeng-5C), mang 10 đầu đạn giả, đã được phóng hồi tháng 1 từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Đông Phong - 5C là loại tên lửa có tầm bắn trên12.000 km, có khả năng vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Loại tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công cùng một lúc nhiều mục tiêu, thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.


Một bài xã luận đăng trên tờ "Thời báo Hoàn Cầu" của Trung Quốc hồi tháng 12 cho rằng Bắc Kinh cần tăng cường chi tiêu quân sự "đáng kể" và phát triển thêm vũ khí hạt nhân như một cách đối phó với những bình luận của ông Donald Trump khi ấy là Tổng thống đắc cử Mỹ. Ông Trump đã chọc giận Bắc Kinh với quan điểm về Đài Loan, đặc biệt khi ông cho rằng chính sách "Một Trung Quốc" có thể đưa ra đàm phán. Điều này đã dẫn đến sự đồn đoán rằng vụ thử tên lửa trên có thể đã được tiến hành có chủ đích tại xung quanh thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của ông Trump nhằm gây sức ép lên chính quyền mới của Mỹ.


TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc có thể đã triển khai tên lửa liên lục địa gần biên giới Nga
Trung Quốc có thể đã triển khai tên lửa liên lục địa gần biên giới Nga

Truyền thông sở tại ngày 24/1 đưa tin một trong 3 lữ đoàn tên lửa liên lục địa Đông Phong 41 (DF-41) của Trung Quốc có khả năng đã được triển khai tại tỉnh Hắc Long Giang, gần biên giới với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN