Ấn Độ thử tên lửa liên lục địa Agni-V

Ấn Độ đã bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V từ đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha, phía Tây nước này.

Một cuộc phóng tên lửa Agni-V của Ấn Độ. Ảnh: New York Times

Theo Sputnik, Cơ quan Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng (DRDO) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 26/12 cho biết thông tin trên. Theo DRDO, tên lửa sản xuất trong nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nói trên, sở hữu tầm bắn hơn 3.700 dặm (gần 6.000 km), được bắn vào sáng 26/12.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, giới chức nước này vẫn đang đánh giá các thông số của vụ phóng để xác định tỷ lệ thành công cụ thể là bao nhiêu. Nếu được xác định thử thành công, vụ phóng sẽ đánh dấu bước thứ 4 và cũng là bước cuối cùng của giai đoạn thử nghiệm, qua đó cho phép đưa tên lửa này vào phiên chế Lục quân Ấn Độ.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo
Ấn Độ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo

Đến năm 2022, Ấn Độ sẽ là một trong những quốc gia lắp đặt hệ thống sản xuất năng lượng có thể tái tạo lớn nhất trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN