Tiết lộ về tên lửa hành trình mới của Trung Quốc

China Daily dẫn tuyên bố của ông Wang Changqing, Giám đốc cơ quan sáng chế Học viện III thuộc Tập đoàn khoa học-công nghiệp không gian vũ trụ Trung Quốc (CASIC), cho biết tên lửa hành trình thế hệ mới của Trung Quốc sẽ được chế tạo nhờ sử dụng công nghệ cấu trúc module.

Tên lửa Dongfeng-15B.

CASIC là nhà sản xuất hàng đầu về tên lửa hành trình căn cứ biển, mặt đất và trên không ở Trung Quốc.

"Chúng tôi dự kiến thi hành lối tiếp cận "hãy bật máy và hoạt động" (plug-and-play) trong phát triển mẫu tên lửa hành trình mới, cho phép ban chỉ huy quân sự của chúng tôi tạo cấu hình tên lửa hành trình tương ứng với điều kiện chiến đấu và những đòi hỏi cụ thể", chuyên viên Wang Changqing nói.

Tên lửa mới sẽ có trí tuệ nhân tạo trình độ cao.

"Sáng chế mới sẽ tạo điều kiện cho chỉ huy giám sát tên lửa trong suốt thời gian hiện thực hoặc dùng chế độ tự dẫn đường, cũng như bổ sung thêm nhiệm vụ trong suốt thời gian chuyến bay", ông Wang Changqing cho biết thêm.

Theo Sputnik
Tên lửa “lai” mới của Trung Quốc thách thức tàu ngầm Mỹ
Tên lửa “lai” mới của Trung Quốc thách thức tàu ngầm Mỹ

Hé lộ về tên lửa “lai” chống ngầm mới – một dự án phát triển vũ khí hải quân của Trung Quốc: Yu-8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN