Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo từ Iskander-M

Nga đã bắn thành công một tên lửa đạn đạo từ hệ thống phóng di động Iskander-M tân tiến. Vụ phóng này nằm trong khuôn khổ một cuộc diễn tập huấn luyện ở vùng Viễn Đông của Nga.

Hệ thống "Iskander" trưng bày tại triển lãm thiết bị quân sự ở Nizhny Tagil, thị trấn Siberia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/8 thông báo thông tin trên. Trong một thông cáo trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: "Tên lửa đã đánh trúng các mục tiêu ở khu vực Amur (ở vùng Viễn Đông Nga), bay được khoảng 300 km. Nhờ tấn công trúng mục tiêu, một số cơ sở đã bị phá hủy, trong đó có sở chỉ huy giả định của đối phương".

Hệ thống phóng tên lửa đạn đạo di động Iskander (NATO gọi với mật danh SS-26 Stone) thay thế cho tên lửa Scud từ thời Liên Xô. Hai tên lửa dẫn đường của hệ thống này có tầm bắn lên tới 500 km và có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân.

TTXVN/Tin Tức
Sự phát triển quyền lực mềm của Nga trong thế kỷ 21
Sự phát triển quyền lực mềm của Nga trong thế kỷ 21

Trong bối cảnh hình ảnh và tầm ảnh hưởng của Nga suy giảm không chỉ ở phương Tây mà còn ở một số quốc gia láng giềng, việc xây dựng một chiến lược quyền lực mềm có thể là một động thái có lợi cho Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN