Nga-Iran chuẩn bị ký hợp đồng mua bán S-300

Người đứng đầu công ty quốc phòng "Rosoboronexport" Anatoly Isaikin thông báo hôm 2/11, công tác chuẩn bị cho việc ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 giữa Nga và Iran đã xúc tiến thành công.



Tổ hợp tên lửa S-300.

"Tôi nghĩ sẽ không có trở ngại gì đối với việc ký kết dứt khoát", ông Isaykin nói trên kênh truyền hình "Nước Nga-24".

Năm 2007, Nga và Iran đã ký kết hợp đồng  về cung cấp các tổ hợp S-300. Sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết 1929, dự trù áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, thì việc thực hiện hợp đồng đã bị ngưng lại. Đáp lại, Iran đã nộp đơn kiện LB Nga ra Tòa án trọng tài quốc tế.

Đêm ngày 14/7, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt thỏa thuận lịch sử về khắc phục vấn đề hạt nhân Iran dai dẳng nhiều năm. Cuộc thương lượng đã kết thúc bằng việc thông qua Kế hoạch hành động chung toàn diện, mà kết quả thực hiện sẽ tháo bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính của HĐBA LHQ, Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt chống Iran, đổi lấy việc kiểm tra xác minh tính chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Iran.


Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh loại bỏ lệnh cấm cung cấp S-300 cho Iran.

Theo Sputnik
Iran rút đơn kiện Nga vụ chuyển giao S-300
Iran rút đơn kiện Nga vụ chuyển giao S-300

Iran sẽ rút đơn kiện Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga sau khi hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-300 được hoàn tất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN