Nga tiết lộ quy trình sản xuất tiêm kích MiG-35

Đài truyền hình RT vừa công bố đoạn băng ghi lại quy trình sản xuất máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga tại một nhà máy ở tại thành phố Lukhovitsy (Nga).



Chiến đấu cơ đa năng MiG-35 được phân loại thuộc thế hệ máy bay chiến đấu 4++ của Tập đoàn hàng không Nga MiG.

Ông Sergei Korotkov – Tổng giám đốc Tập đoàn hàng không Nga giới thiệu “MiG-35 là một tổ hợp đa chức năng có thể thực hiện một chuỗi các nhiệm vụ. Chiếc máy bay này có thể được huy động ứng phó trong công tác chiến đấu không đối không, không đối đất và tàu chiến. MiG-35 được trang bị các loại vũ khí công nghệ cao, có thể phá hủy mọi máy bay chiến đấu hiện đại và các mục tiêu khác trên mặt đất”.

Anastasia Kravchenko – người đại diện chính của tập đoàn MiG khẳng định “MiG-35 là bước phát triển xa hơn dựa trên công nghệ của máy bay chiến đấu MiG-29K/KUBs. Loại phi cơ này sẽ được giao cho lực lượng Hải quân Ấn Độ trong năm nay. Chúng tôi mong mẫu máy bay này sẽ làm hài lòng khách hàng bên phía Ấn Độ, làm tiền đề mở rộng các hợp đồng mua bán vũ khí với quốc gia này và các khách hàng tiềm năng khác”.

Hồng Hạnh
Lịch sử chế tạo xe tăng Nga qua ảnh
Lịch sử chế tạo xe tăng Nga qua ảnh

Cách đây hơn 50 năm, ngày 31/8/1920, nhà máy Krasnoe Sormovo chế tạo ra chiếc xe tăng đầu tiên của Liên Xô. Kể từ đó, nước Nga đã tiếp tục cho ra đời nhiều cỗ máy bọc thép giữ vị trí quan trọng trong lịch sử chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN