Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kh-101 tấn công IS

Nga lần đầu tiên trong lịch sử đã sử dụng tên lửa hành trình mới nhất Kh-101 trong những cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria.


Khoảnh khắc máy bay ném bom Tupolev của Nga dội bom không kích mục tiêu IS tại Syria.

Tên lửa Kh-101 được các chuyên gia Anh xác định thông qua đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17/11 về các cuộc không kích ở Syria. Đoạn băng video có ghi chú là "Đòn không kích độ chính xác cao bằng tên lửa có cánh mới nhất từ (máy bay) Tu-160".


Tạp chí quốc phòng IHS Jane's ngày 18/11 cho biết  loại tên lửa này do Cục Thiết kế chế tạo máy Raduga (thuộc Tổng công ty Tên lửa chiến thuật) phát triển trong giai đoạn 1995-2013. Nó có tầm bắn 5.500 km. Jane’s lưu ý rằng các cuộc không kích mới nhất này là sự phô trương khả năng của không quân tầm xa Nga.


Tối 18/11, Chỉ huy trưởng Cơ quan tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, ông Andrei Kartapolov cho biết, trong sáng 18/11, máy bay chiến đấu của Nga đã đồng loạt không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Kartapolov nói: "Từ 5 giờ đến 5 giờ 50 phút (giờ Moskva), máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã tấn công 6 mục tiêu của khủng bố tại các tỉnh Raqqa và Deir ez-Zor của Syria. Sau đó, vào lúc 9 giờ 00, máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 đã phóng 12 quả tên lửa hành trình vào các mục tiêu khủng bố các ở tỉnh Aleppo và Idlib. Các cuộc không kích đã phá hủy 3 điểm chỉ huy, 2 kho vũ khí và đạn dược, cũng như trại lính của các phiến quân".


Trong khi đó, một tấm bản đồ của quân đội Nga, xuất hiện truyền hình quốc gia, dường như cho thấy một số lính pháo binh của Nga có thể đang hoạt động ở tỉnh Homs ở miền Trung Syria. Tấm bản đồ này, xuất hiện trong một đoạn video về cuộc gặp với Bộ Quốc phòng của Tổng thống Vladimir Putin hôm 17/11, cho thấy các ký hiệu của lính Nga gần những khu vực mà chính quyền đang tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân thánh chiến. Tấm bản đồ trên dường như cho thấy một số bích kích pháo Msta (2A65) 152 ly của Lữ đoàn 120 của Nga đang được triển khai gần thị trấn Sadad, cách Homs khoảng 60 km về phía Nam.


Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga thông báo các máy bay ném bom Su-34 của nước này đã bắt đầu thực hiện những vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ do IS kiểm soát.


Thượng tướng Andrei Kartapolov, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga, cho biết: "Chỉ trong vài ngày đầu tiên, không quân Nga đã phá hủy khoảng 500 xe chở dầu. Việc này sẽ góp phần ngăn chặn khả năng phiến quân IS xuất khẩu trái phép các nguồn năng lượng cũng như ngăn chặn thu nhập của chúng từ buôn lậu dầu mỏ". Tướng Kartapolov cũng cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện chiến dịch săn lùng các xe chở dầu vận chuyển những sản phẩm từ dầu của các phần tử khủng bố tại các khu vực do IS kiểm soát.


Ngoài ra, Nga cũng đã mở rộng phạm vi thu thập tin tức tình báo ở Trung Đông bằng tất cả các phương tiện sẵn có, bao gồm cả việc giám sát bằng vệ tinh.


TN
Nga tung đòn không kích lớn nhất trong lịch sử diệt IS
Nga tung đòn không kích lớn nhất trong lịch sử diệt IS

Không quân Nga đã huy động hàng chục máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân để san phẳng các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại chính sào huyệt của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN