IS nắm giữ công nghệ sản xuất chất độc quân sự

Theo Bộ Ngoại giao Nga, nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã nắm được công nghệ sản xuất các chất độc hóa học dùng trong quân sự.


Theo ông Mikhail Ulyanov, Giám đốc Vụ Các vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã nắm được công nghệ sản xuất các chất độc hóa học dùng trong quân sự.

"Theo nhiều dữ liệu, IS thực sự đã tiếp cận được với công nghệ sản xuất vũ khí hóa học, theo tài liệu hướng dẫn, với các cơ sở sản xuất” ông Ulyanov lưu ý, “Đã ghi nhận không ít các trường hợp phiến quân IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và Iraq".

Ông Ulyanov tin rằng các vụ sử dụng vũ khí hóa học của chiến binh IS ở Syria và Iraq cần phải được điều tra. Theo ông, IS không chỉ sử dụng khí clo trong mục đích quân sự mà còn những vụ sử dụng vũ khí hóa học có thực như khí mù tạc và có thể là lewisite (độc chất gây phồng rộp da). Những loại khí này đều đòi hỏi phải nắm vững các công nghệ sản xuất khá phức tạp.





Theo Sputnik
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy IS sở hữu vũ khí hóa học
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy IS sở hữu vũ khí hóa học

Các phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng chất mù tạt trong một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN