Iran thử nghiệm vũ khí "cây nhà lá vườn" cảnh báo Mỹ

Không quân Iran đã thử nghiệm nhiều vũ khí đáng gờm do nước này tự sản xuất, được cho là lời cảnh báo tránh xa gửi đến Saudi Arabia và Mỹ.

Một trong những vũ khí “cây nhà lá vườn” gây chú ý của Iran được thử nghiệm là hệ thống phòng không có tên Talash.

Tên lửa Sayyad-2 của Iran được phóng thử.

Mở màn cho cuộc thử nghiệm là việc phóng tên lửa đất đối không “made in Iran” Sayyad-2 ở khu vực miền Nam nước này gần thành phố biển Bushehr hôm 28/12/2016.

Kèm theo đó là màn “chạy thử” của một sản phẩm “nhà làm” khác là radar kiểm soát hỏa lực có tên Ofog mang khả năng tính toán đường đi của tên lửa để tấn công mục tiêu.
 
Theo hãng thông tấn Tasnim, lực lượng không quân Iran cũng thực hiện các cuộc diễn tập quân sự tại tỉnh Hormozgan và Khuzestan.

Việc thử nghiệm vũ khí gần tỉnh Hormozgan có thể khiến Trung Quốc, châu Âu và Mỹ bồn chồn bởi vốn phụ thuộc nhiều vào việc vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Khoảng 20% lượng dầu thế giới được trung chuyển qua khu vực này mỗi ngày. Tháng 12/2011, một chỉ huy lực lượng hải quân Iran tuyên bố việc đóng eo biển này còn “dễ hơn uống nước”.

Hà Linh (Theo Sputnik)
 Thử tên lửa xong, Iran tuyên bố sẽ đóng tàu sân bay
Thử tên lửa xong, Iran tuyên bố sẽ đóng tàu sân bay

Iran đang có kế hoạch xây dựng một tàu sân bay nhằm tăng cường năng lực chiến đấu trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN