Hàn Quốc thử nghiệm thành công động cơ tên lửa tự chế

Ngày 28/11, Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công động cơ tên lửa tự chế Nuri, tiến gần hơn tới việc phát triển tên lửa đẩy vệ tinh đầu tiên của nước này trong tương lai.

Chú thích ảnh
Động cơ tên lửa Nuri rời bệ phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro tại huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla, hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin vào 4h chiều giờ địa phương (tức 2h chiều giờ Việt Nam), động cơ tên lửa Nuri đã rời bệ phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro tại huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla.

Sau khi rời bệ phóng 10 phút, tên lửa đẩy này đã đạt độ cao tối đa 209km và rơi xuống vùng biển cách hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju của Hàn Quốc 429km về phía Đông Nam. Thời gian đốt cháy nhiên liệu của động cơ đạt 151 giây, cao hơn so với mục tiêu 140 giây đặt ra ban đầu.

Là đơn vị thiết kế động cơ tên lửa đẩy được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước này, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) khẳng định với kết quả trên, vụ phóng đã thành công.

Bước tiến này góp phần giúp Hàn Quốc có thể đẩy nhanh quá trình phát triển tên lửa Nuri gắn 4 động cơ 75 tấn, tức có lực đẩy đạt 300 tấn. Tên lửa này dự kiến sẽ được sử dụng làm tên lửa đẩy để đưa vệ tinh ứng dụng nặng 1,5 tấn lên quỹ đạo vào năm 2021.

Hữu Tuyên - Minh Tâm (TTXVN)
Hàn Quốc sắp triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn mới
Hàn Quốc sắp triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn mới

Các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết trong năm 2019 sẽ triển khai hệ thống vũ khí mới phát triển, trong đó có tên lửa đánh chặn dùng cho tàu chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN