Hàn Quốc đóng tàu ngầm 3.000 tấn trị giá hơn 540 triệu USD

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắp quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc cho biết, nước này ngày 14/12 đã khởi công đóng tàu ngầm 3.000 tấn thứ 3 thuộc lớp Chang Bogo-III, với chi phí dự tính lên tới 630 tỷ won (tương đương 540,3 triệu USD).

Mô hình tàu ngầm tấn công lớp Chang Bogo-III của Hàn Quốc

Nguồn tin thông báo thêm rằng đây là một phần của kế hoạch 3 giai đoạn kéo dài đến năm 2027 liên quan việc đóng 9 chiếc tàu ngầm bằng công nghệ trong nước nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trên biển của Hàn Quốc.

Những tàu ngầm này sẽ có 6 ống phóng thẳng đứng có thể chứa tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo-2 có tầm bắn 500 km.

Quân đội Hàn Quốc dự định sẽ triển khai các tàu ngầm mới bắt đầu từ năm 2020 để thay thế các tàu ngầm 1.200 tấn đã cũ, vốn được đưa vào sử dụng từ năm 1992.

TTXVN/Tin Tức
Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc để làm gì?
Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc để làm gì?

Hợp đồng Bangladesh mua hai tàu ngầm Trung Quốc loại 035G với giá 203 triệu USD gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng trong khu vực, đặc biệt ở Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN