Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chống tăng tự phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/4, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa điều khiển chống tăng Helina được phóng từ máy bay trực thăng do nước này tự phát triển ở khu vực độ cao lớn tại khu vực Ladakh.

Chú thích ảnh
Tên lửa Nag (Helina) do Ấn Độ chế tạo. Ảnh tư liệu: Sputnik

Hãng tin ANI của Ấn Độ dẫn lời các quan chức thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), nêu rõ "Ấn Độ đã thực hiện thành công vụ bắn thử tên lửa điều khiển chống tăng Helina từ trực thăng hạng nhẹ bản địa ở khu vực độ cao lớn của Ladakh. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu xe tăng mô hình".

Phó Nguyên soái Không quân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu không lực của Ấn Độ Anil Golani đánh giá cuộc thử nghiệm trên thành công đã cho thấy năng lực chế tạo vũ khí nội địa. Từ bây giờ, Ấn Độ sẽ tập trung vào việc tích hợp tên lửa trên trực thăng, sản xuất và vận hành loại vũ khí này trong lực lượng vũ trang. 

Vụ bắn thử tên lửa trên do DRDO, Lục quân và Không quân Ấn Độ phối hợp tiến hành. Theo DRDO, đây là một trong những loại vũ khí chống tăng tiên tiến nhất trên thế giới. Tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa 7 km, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm. 

Động thái kể trên diễn ra tiếp sau một loạt vụ thử nghiệm vũ khí được tiến hành tại trường bắn Pokhran ở bang Rajathan của Ấn Độ.

Huy Lê (TTXVN)
Năng lực tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ cung cấp cho Ukraine
Năng lực tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ cung cấp cho Ukraine

Với chiều dài 1,2 mét, Javelin có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một người lính duy nhất. Tuy nhiên, loại vũ khí do các nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin và Raytheon chế tạo có hỏa lực đủ để chọc thủng giáp xe tăng từ cách xa 2,5 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN