Trung Quốc: Một cựu Tổng Biên tập báo đảng lĩnh án 11 năm tù

Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa tuyên án 11 năm tù giam đối với nguyên Tổng Biên tập tờ Quảng Châu Nhật báo Đới Ngọc Khánh và tịch thu tài sản cá nhân 500.000 nhân dân tệ (khoảng 74.000 USD).

Ông Đới Ngọc Khánh khi còn tại chức. Ảnh: Internet

Bản tin của Tân Hoa xã cho hay từ năm 2006 – 2012, Đới Ngọc Khánh đảm nhiệm các chức Tổng Biên tập tờ Quảng Châu Nhật báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn báo chí Quảng Châu Nhật báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH truyền thông Quảng Châu.

 

Trong thời gian này, Tòa xác định bị cáo đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, nhận hối lộ của cấp dưới và từ đại học y cùng bệnh viện thuộc trường này tổng cộng 2,469 triệu nhân dân tệ.

 

Bên cạnh đó, Đới Ngọc Khách còn trục lợi từ việc điều chuyển công tác, bổ nhiệm chức vụ hay trong lĩnh vực quảng cáo.

 

Tổng hợp hình phạt các tội danh, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tuyên phạt Đới Ngọc Khánh 11 năm tù giam và tịch thu tài sản cá nhân 500.000 nhân dân tệ (khoảng 74.000 USD).

 

Theo trang bách khoa của Trung Quốc, Quảng Châu Nhật báo là cơ quan báo chí thuộc Thị ủy Quảng Châu, ra số báo đầu tiên vào ngày 1/12/1952.


Hoàng Hà
Trung Quốc mở đợt truy quét tham nhũng mới
Trung Quốc mở đợt truy quét tham nhũng mới

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) sẽ mở một đợt thanh tra chống tham nhũng dự kiến kéo dài trong vài tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN