Những ngày này, từ các khu đô thị, khu công nghiệp đến từng miền quê của Hưng Yên, không khí thi đua sôi nổi, niềm tin và kỳ vọng đang lan tỏa sâu rộng, cùng hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
“Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; trách nhiệm và giải pháp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng với tiêu đề: “Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới”:
Ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” và ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW), yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhanh chóng đưa Nghị quyết thành hành động vào cuộc sống, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng tạo nền tảng phát triển đất nước, khẳng định niềm tin với Nhân dân.
Trong khí thế cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, những chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự là minh chứng sinh động cho tinh thần cải cách, thượng tôn pháp luật và phụng sự Nhân dân.
Những ngày này, người dân cả nước cùng hướng về một sự kiện chính trị trọng đại đang diễn ra tại Hà Nội: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với thế hệ trẻ, đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là nơi gửi gắm kỳ vọng vào sự đổi mới, bứt phá trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Năm 2025, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giai đoạn 2021–2025, tinh gọn bộ máy, đột phá công bố khoa học, sở hữu trí tuệ và hội nhập quốc tế, tạo nền tảng cho khoa học và công nghệ bứt phá giai đoạn mới.
Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế đã khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Nhân dân cả nước đang đặc biệt quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia sắp diễn ra.
Trong bối cảnh cơ cấu dân số vàng dần thu hẹp, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với khoa học - công nghệ và chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 đạt 8,02% được đánh giá là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) xoay quanh vấn đề này.
“Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị cùng sự năng động của nền kinh tế đang tạo tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhận định như vậy khi chia sẻ góc nhìn của ông về những dấu mốc lớn của Việt Nam trong năm 2025.
Trước thềm năm mới 2026 – năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Việc triển khai đồng loạt 234 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư 3,4 triệu tỷ đồng vào ngày 19/12 được kỳ vọng là đòn bẩy chiến lược cho kinh tế Việt Nam. TS. Nguyễn Quốc Việt, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN về cơ hội, thách thức và năng lực của doanh nghiệp Việt trong "chiến dịch" lịch sử này.
Theo báo cáo của Hiệp hội Internet Việt Nam, nước ta hiện có gần 80 triệu người sử dụng Internet, nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ người dân sử dụng Internet cao trên thế giới. Trung bình, người Việt dành khoảng 7 tiếng mỗi ngày trên mạng để học tập, làm việc và tương tác.
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945-2025), chiều 12/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình gặp mặt với chủ đề “Phú Thọ – Hội tụ, hợp tác và phát triển” nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và mở rộng cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới.
Để đạt được tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Tài chính đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về những giải pháp này.
Ngày 21/11, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của HĐND trong kỷ nguyên mới”.
Ngày 18/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra thị trường đối với dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services của tập đoàn Amazon và nền tảng Microsoft Azure của tập đoàn Microsoft, căn cứ theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu (EU).
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 (HEF 2025) sẽ là nơi công bố hàng loạt hợp tác chiến lược. Đáng chú ý là các thỏa thuận về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và Tuyên bố chung với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về sản xuất thông minh.