Tuổi trẻ thanh niên Quân đội khát vọng cống hiến trong thời đại chuyển đổi số

Trong dòng chảy mãnh liệt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Việc nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp không chỉ là yêu cầu tự thân mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược, tiên quyết để xây dựng một thế hệ trẻ Quân đội có khát vọng “vươn mình”, đủ sức gánh vác sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia hoạt động học tập Nhà truyền thống.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến nền tảng lý tưởng sắt son

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vị thế chiến lược của thanh niên. Người nhìn nhận thanh niên là lực lượng nòng cốt, tiếp sức cách mạng, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai. Với tầm nhìn thiên tài, Người khẳng định: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

Đối với thanh niên Quân đội, lời dạy của Bác: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” đã trở thành kim chỉ nam, là cốt cách của người chiến sĩ. Người luôn quan tâm đến việc học tập – vấn đề cốt lõi để tuổi trẻ trang bị tri thức, bản lĩnh chính trị và lý tưởng sống cao đẹp. Đó chính là hành trang để thanh niên “vươn mình” ra biển lớn, đem sức trẻ làm giàu cho Tổ quốc.

Lịch sử dân tộc đã chứng minh, lý tưởng cách mạng là ngọn đuốc dẫn đường để các thế hệ thanh niên Quân đội viết nên những trang sử vàng. Trong mưa bom bão đạn, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã tạo nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu”, một chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những tấm gương như Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Cừ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Viết Xuân… là minh chứng hùng hồn cho sự dấn thân không mệt mỏi. Họ đã tận hiến tuổi xuân để khẳng định một chân lý: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng”.

Bước vào kỷ nguyên số, thanh niên Quân đội không còn đối mặt với “mưa bom bão đạn” hằng ngày, nhưng lại đang đứng trước một trận địa mới: Trận địa tư tưởng trên không gian mạng. Mặt trái của kinh tế thị trường, xu thế toàn cầu hóa và đặc biệt là sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch thông qua “diễn biến hòa bình” đang đặt ra những thách thức gay gắt.

Thanh niên là đối tượng sử dụng internet và mạng xã hội nhiều nhất, do đó cũng là chủ thể bị các thế lực thù địch “quan tâm” hàng đầu. Chúng lợi dụng công nghệ để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, gieo rắc lối sống thực dụng, ích kỷ. Đáng quan ngại, một bộ phận nhỏ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) vẫn còn biểu hiện mơ hồ, bản lĩnh chính trị chưa vững, dễ bị tác động bởi “hội chứng đám đông” hoặc rơi vào trạng thái “sống ảo”, “phấn đấu cầm chừng”.

Thực trạng này đòi hỏi việc nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài và có chiều sâu, nhằm xây dựng “sức đề kháng tự thân” cho mỗi quân nhân trẻ.

Sức sống từ các phong trào hành động cách mạng

Tiếp nối truyền thống cha anh, thanh niên Quân đội ngày nay đã và đang chủ động “vũ trang” bằng tri thức, biến lý tưởng thành sức mạnh nội sinh. Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” đã trở thành luồng sinh khí mạnh mẽ. Từ thao trường huấn luyện đến phòng thí nghiệm, từ vùng biên cương hẻo lánh đến thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc, đâu đâu cũng in đậm dấu chân của tuổi trẻ Quân đội.

Các phong trào như “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã tạo ra những đột phá. Nhiều công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của thanh niên đã được ứng dụng, góp phần hiện đại hóa quân đội. Hình ảnh người chiến sĩ áo xanh không ngại hiểm nguy trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, xả thân trong cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiên tai đã tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Những giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu” là những bông hoa đẹp trong vườn hoa lý tưởng của thanh niên toàn quân.

Chú thích ảnh
Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025.

Để xây dựng thế hệ thanh niên Quân đội có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong kỷ nguyên số, thế hệ trẻ tiếp tục nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Giáo dục không chỉ là truyền thụ lý thuyết mà phải gắn liền với thực tiễn, cung cấp thông tin chính thống, có tính định hướng và phản biện cao để thanh niên không bị lạc lối giữa rừng thông tin thật - giả.

Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua; “mềm hóa” các nội dung giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn. Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, “thử lửa” qua những nhiệm vụ khó, việc mới. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn đơn vị.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thực sự là “cánh tay đắc lực”, là người bạn đồng hành của thanh niên. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiện đại, phát huy tối đa tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể. Chú trọng công tác phát triển Đảng từ những đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Quân đội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và “chuyển đổi số” là trận địa trọng yếu. Xây dựng các kênh truyền thông số (Fanpage, YouTube, TikTok...) với nội dung ngắn gọn, trực quan, hấp dẫn để định hướng lý tưởng. Thanh niên Quân đội tiếp tục là lực lượng xung kích trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Phát huy tinh thần tự giác, tự học, tự rèn là giải pháp mang tính bền vững. Mỗi thanh niên cần ý thức rằng việc tu dưỡng đạo đức phải “thường xuyên như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”. Khi lý tưởng sống đã thấm sâu vào máu thịt, thanh niên sẽ tự hình thành “hệ miễn dịch” trước những độc hại văn hóa, luôn giữ vững tâm thế chủ động để khẳng định giá trị bản thân.

Nâng cao bản lĩnh chính trị và lý tưởng sống cho thanh niên Quân đội không chỉ là nhiệm vụ của riêng tổ chức Đoàn mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong Quân đội. Một thế hệ trẻ có tri thức, có đạo đức và lòng yêu nước nồng nàn chính là bảo chứng cho sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Quân đội hôm nay đang viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng ngôn ngữ của thời đại số: ngôn ngữ của trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm. Khát vọng “vươn mình” không chỉ là vươn ra biển lớn tri thức mà còn là sự vươn lên về bản lĩnh, tư duy để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, được ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi, thanh niên Quân đội sẽ mãi là lực lượng xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên Quân đội
Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên Quân đội

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN