Xử lý nghiêm hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình trong lễ hội

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản gửi các sở, ngành chức năng và Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã, đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tổ chức quản lý lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017.

Dưới đây là bản tin do Truyền hình Thông tấn thực hiện:



TTXVN/Tin Tức
Để Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ không thành "mê tín, dị đoan"
Để Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ không thành "mê tín, dị đoan"

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, ban ngành triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” sau khi được UNESCO vinh danh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN