Xem đấu súng trên đường phố Syria

Cuộc đấu súng diễn ra tại khu vực miền đông Syria khi quân nổi dậy nổ súng tấn công lực lượng chính phủ.

Hiện nay, lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Assad đã kiểm soát hầu như toàn bộ miền nam và miền trung Syria. Quân nổi dậy chiếm giữ khu vực phía bắc gần biên giới Thổ Nhỹ Kỳ và dọc theo khu vực biên giới với Iraq. 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trước đó, tại cuộc họp 2+2 giữa Mỹ và Nga về vấn đề Syria, phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ George Little cho biết Syria là vấn đề quan tâm hàng đầu trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel với hai người đồng cấp Nga là ông Sergey Lavrov và ông Sergey Shoygu ngày 9/8. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa có cam kết cụ thể nào về Syria.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little, các nhà lãnh đạo đã "trao đổi quan điểm về Syria và tầm quan trọng của việc hỗ trợ một quá trình chuyển đổi chính trị để chấm dứt bạo lực".

"Mục tiêu của chúng tôi là như nhau. Chúng tôi cần phải bắt đầu một tiến trình chính trị", Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết trước khi diễn ra hội nghị trên. Ông cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị thứ hai về Syria tại Geneva, và cho rằng ưu tiên hàng đầu là để "chống khủng bố và buộc lực lượng này ra khỏi Syria".

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria đã tiến hành một cuộc không kích tại tỉnh giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và máy bay chiến đấu cũng thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực miền núi Latakia trong vài giờ đêm ngày 11/8 khiến hơn 20 quân nổi dậy thiệt mạng.

Cuộc nội chiến Syria kéo dài sang năm thứ 3 đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng và tạo ra làn sóng tị nạn lên đến 1,8 triệu người.


CT (Theo Reuters/CNN)

Người Kurd Iraq dọa đưa quân vào Syria
Người Kurd Iraq dọa đưa quân vào Syria

Lãnh đạo người Kurd tại Iraq Massoud Barzani mới đây đã tuyên bố về khả năng phái quân đội của người Kurd can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN