Xem các võ sĩ wushu khổ luyện trước thềm SEA Games 31

Là một trong những môn võ thế mạnh của thể thao Việt Nam, đội tuyển wushu từng đạt nhiều thành tích ở các kỳ SEA Games. Ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, môn võ này tiếp tục được kỳ vọng là “mỏ vàng” của đoàn thể thao Việt Nam.

Đội tuyển Wushu Việt Nam đã chốt danh sách các tuyển thủ dự SEA Games 31. Trong đó, các gương mặt nhiều kinh nghiệm sẽ là mũi nhọn tại Đại hội trên sân nhà lần này. Hiện tại, các VĐV đang bước vào giai đoạn nước rút của quá trình chuẩn bị với mục tiêu giành các tấm huy chương vàng.

Hình ảnh các vận động viên wushu Việt Nam luyện tập trước SEA Games 31:

 

Chú thích ảnh
Wushu được chia thành hai nội dung là Wushu Sanshou (Võ thuật tán thủ), thiên về sức mạnh đòn đánh, tổ hợp đòn chiến và Wushu Taolu (Võ thuật biểu diễn), thiên về quyền pháp tay không hoặc có binh khí, chủ yếu tập trung về độ mềm dẻo của cơ thể.
Chú thích ảnh
"Chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển quốc gia đã tập trung 34 võ sĩ tập luyện từ ngày 1/1/2022 tại Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội với những gương mặt xuất sắc nhất", HVL trưởng đội tuyển Wushu Việt Nam Nguyễn Văn Chương cho biết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại SEA Games 31, một số gương mặt mới lần đầu tham dự. Đây là vận động viên Đặng Tiểu Bình - nội dung kiếm thuật và thương thuật.
Chú thích ảnh
Vận động viên tập trung luyện tập.
Chú thích ảnh
Nội dung Taolu đang được dẫn dắt bởi hai chuyên gia người Trung Quốc là Hoàng Thiếu Hùng và Chu Chin Y. 
Chú thích ảnh
Các chuyên gia hướng dẫn từng tư thế và thần thái trong bài thi của các VĐV.
Chú thích ảnh
VĐV Phạm Quốc Khánh.
Chú thích ảnh
Cô gái vàng của làng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi  đang nỗ lực “chạy đua” với thời gian để có dịp tỏa sáng trong kỳ SEA Games 31.
Chú thích ảnh
Một trong những thế mạnh ở nội dung Taolu của Việt Nam là Thái cực quyền và Thái cực kiếm.
Chú thích ảnh
VĐV Trần Thị Minh Huyền biểu diễn Thái cực quyền.
Chú thích ảnh
Đan xen với các buổi tập kỹ thuật, ban huấn luyện cũng chú trọng việc rèn thể lực cho các vận động viên.
Chú thích ảnh
Trong tổng số 21 bộ huy chương của môn wushu (7 nội dung biểu diễn nam, 6 nội dung biểu diễn nữ, 4 hạng cân đối kháng nam, 4 hạng cân đối kháng nữ), đội tuyển wushu Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 5 đến 7 HCV.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Tận dụng cơ hội vàng quảng bá tại chỗ du lịch Việt Nam nhân dịp SEA Games 31
Tận dụng cơ hội vàng quảng bá tại chỗ du lịch Việt Nam nhân dịp SEA Games 31

Ngành du lịch Việt Nam đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam bên lề SEA Games 31, tận dụng cơ hội vàng để quảng bá tại chỗ hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN