Video xạ thủ Nga ngụy trang tài tình tập trận tại vùng Viễn Đông

Lính bắn tỉa Nga đã ngụy trang tài tình để hòa mình vào tuyết và luyện tập hạ thủ kẻ thù trong điều kiện thời tiết lạnh giá, nhiệt độ thấp ở vùng Viễn Đông.

Chú thích ảnh
Lính bắn tỉa Nga tham gia cuộc tập trận. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng vào ngày 16/12 cho biết các thành viên Quân khu Miền Đông đã thiết lập các vị trí chiến lược được che giấu kỹ khi luyện tập ở thao trường Bikinsky tại vùng Khabarovsk cách Moskva 6.000 km.

Các xạ thủ nhận mệnh lệnh phải trở nên “vô hình”, khó phát hiện đối với những người đứng cách xa 5 m.

Trong cuộc huấn luyện đặc biệt, lính bắn tỉa Nga đã trau dồi khả năng trong tìm kiếm mục tiêu và nhận diện mối de dọa chính. Họ tham gia tình huống giả định tiêu diệt một nhóm đối thủ. Các xạ thủ đã sử dụng súng trường ASVK cỡ nòng 12,7 mm (video dưới, nguồn: RT).

Cuộc tập trận nằm trong nhóm các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực chiến đấu của quân đội Nga tại vùng Bắc Cực. Vào tháng 11, Hạm đội Phương Bắc Nga đã tập trận chiến lược tại làng Sputnik ở Murmansk. Vào tháng 1, Bộ Quốc phòng xác nhận các lính bắn tỉa tại vùng Viễn Đông Transbaikal đã tham gia tập trận trong đó họ đã bắn vào kẻ thù giả định ở khoảng cách 1.000 m trong điều kiện nhiệt độ -35 độ C vào cả ngày lẫn đêm.

Vào tháng 12/2020, một cơ sở nghiên cứu đặc biệt được mở cửa trở lại gần Moskva để thử nghiệm khả năng chịu đựng của vũ khí trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ dưới -60 độ C.

Nga đa đặt mục tiêu tối đa kênh di chuyển mới cho tàu biển khi băng tại vùng Bắc Cực đang tan dần theo năm. Moskva đề cập đến mục tiêu đến năm 2024 vận chuyển 80 triệu tấn hàng hóa qua vùng biển tại Bắc Cực. Tuy nhiên, Mỹ cũng từng gợi ý về việc tuần tra tự do hàng hải tại Bắc Cực. Vào đầu năm nay, Bộ trưởng Hải quân Mỹ khi đó Kenneth Braithwaite bổ sung rằng Washington sẽ “hoạt động thêm quyết đoán” để đối trọng với hiện diện của Nga trong khu vực.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Thương vụ Ấn Độ mua S-400 của Nga: Liều tăng cường đi kèm phản ứng phụ
Thương vụ Ấn Độ mua S-400 của Nga: Liều tăng cường đi kèm phản ứng phụ

Vì lợi ích của chính mình, Mỹ nhiều khả năng sẽ không trừng phạt Ấn Độ hoàn tất nhận chuyển giao các tổ hợp S-400 từ Nga, xét trong bối cảnh cả Washington và New Delhi đều có chung mục tiêu kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN