Toàn cảnh công trường hầm chui 700 tỷ đồng Lê Văn Lương-Vành đai 3

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Sau hơn 5 tháng thi công, hệ thống cống thoát nước hai bên đường Lê Văn Lương và hệ thống trạm bơm thoát nước ở gầm cầu cạn Vành đai 3 đang dần hoàn thiện.

Theo thiết kế, hầm chui Lê Văn Lương sẽ được xây dựng theo hướng Lê Văn Lương – Tố Hữu để vượt ngầm qua đường Vành đai 3. Thay vì 8 làn xe như hiện nay, sau khi hầm chui Lê Văn Lương được xây dựng, nút giao sẽ có tổng cộng 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương – Tố Hữu và ngược lại.

Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố, là hầm chui thứ 3 trên dọc đường Vành đai 3 (sau hầm chui Thanh Xuân, Trung Hòa).

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại công trường thi công hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3:

Chú thích ảnh
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương có tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phối cảnh tổng thể dự án.
Chú thích ảnh
Hầm chui có kết cấu bê tông cốt thép với chiều dài 475 m, trong đó hầm kín dài 95 m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380 m (mỗi bên 190 m).
Chú thích ảnh
Hai bên vỉa hè đường Lê Văn Lương, rãnh thoát nước rộng hơn một mét, cao khoảng 1,5 m cũng đang được thi công bên cạnh hai cống hộp lớn.
Chú thích ảnh
Công nhân thi công 3 ca trên công trường.
Chú thích ảnh
Hàng chục đốt cống hộp đôi thoát nước bên vỉa hè đường Lê Văn Lương, kích thước 2,8 x 2,8 m, đã được lắp đặt hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Hệ thống cống thoát nước này được thiết kế tương thích với hai cống hộp hầm chính ở giữa đường Lê Văn Lương, đồng thời sẽ thay thế cho hệ thống thoát nước mưa trước đây.
Chú thích ảnh
Để có mặt bằng thi công hầm chui, nhà thầu xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương với chiều dài trên 300 m; xén hè mở rộng đường Tố Hữu khoảng 400 m.
Chú thích ảnh
Phút nghỉ ngơi của một công nhân sau hàng tiếng đồng hồ lái máy xúc.
Chú thích ảnh
Hệ thống hàng rào bằng tôn được dựng lên dọc tuyến Lê Văn Lương để giúp người dân di chuyển qua đây an toàn.
Chú thích ảnh
Dự kiến đến tháng 6/2021, các đơn vị thi công sẽ đào hầm ở khu vực giữa đường Lê Văn Lương, chui qua vành đai 3 để sang đường Tố Hữu.
Chú thích ảnh
Đường Lê Văn Lương và Tố Hữu vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc, nay bị rào chắn gần một nửa khiến các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài vào giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - vành đai 3 có tổng chiều dài  475 m, trong đó hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380m (mỗi bên dài 190 m).

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội rào chắn thi công hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 trị giá 700 tỷ đồng
Hà Nội rào chắn thi công hầm chui Lê Văn Lương-Vành đai 3 trị giá 700 tỷ đồng

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, việc rào chắn thi công hầm chui 700 tỷ đồng dự kiến diễn ra trong 7 tháng; để di chuyển, bảo vệ đối với 6 lộ cáp điện ngầm 220kV, 6 lộ cáp điện ngầm 110kV và 7 lộ cáp điện ngầm 22kV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN