Thủy lôi phát nổ sau 70 năm

Quả thủy lôi do quân đội Mỹ thả xuống biển cách đây gần 70 năm mới phát nổ ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Vụ nổ đã tạo ra “đài phun nước” khổng lồ cao tới 100 mét. Dưới đây là video về vụ nổ:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Quả thủy lôi MK25 được phát hiện trong một chiến dịch rà soát bom mìn của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản hồi tháng 6. Nơi “cư ngụ” của nó trong 7 thập kỷ qua là eo biển Kanmon thuộc tỉnh Yamaguchi.

Thứ vũ khí dài khoảng 2 mét được thả xuống biển trong năm 1945. Đã có ước tính cho rằng quân đội Mỹ đã thả khoảng 5.000 quả thủy lôi xuống eo biển Kanmon trong Thế chiến thứ hai.


H.Linh (theo Sky)

Mỹ chuẩn bị tập trận rà phá thủy lôi tại Trung Đông
Mỹ chuẩn bị tập trận rà phá thủy lôi tại Trung Đông

Giới chức quân đội Mỹ thông báo một cuộc tập trận rà phá thủy lôi mang tên INCMEX 13 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới tại "các tuyến hàng hải quốc tế ở Trung Đông" với sự tham gia của hơn 20 quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN