Thụy Điển lại "hớ" vì cáo buộc tàu ngầm Nga xâm nhập

Nhiều tháng sau khi cáo buộc tàu ngầm Nga “lượn lờ” ở lãnh hải Thụy Điển, vào ngày 27/7 vừa qua, Stockholm lại vội vã khẳng định đã tìm thấy một xác tàu ngầm của Nga ở nước này nhưng sự thật đằng sau nó lại hoàn toàn khác.

Tháng 10/2014, truyền thông thế giới sục sôi trước tuyên bố của nhà chức trách Thụy Điển rằng họ có bằng chứng gây sốc về sự xâm nhập “vụng trộm” của Nga với hình ảnh vật thể màu trắng lờ nhờ ở trên biển. Không có thêm bằng chứng khác nhưng chính phủ Thụy Điển nhận định rằng vật thể trong bức ảnh có thể là tàu ngầm của Nga.

Hình ảnh Thụy Điển sử dụng làm bằng chứng tố cáo tàu ngầm Nga xâm nhập trong tháng 10/2014. Ảnh: Reuters


Tuy nhiên những cáo buộc này đã bị bác bỏ vài tháng sau đó. Tháng 4 năm nay, ông Ola Truedsson, chỉ huy của lực lượng hải quân trong quân đội Thụy Điển nêu rõ: “Đó không phải là một tàu ngầm” đồng thời khẳng định rằng đó chỉ là một chiếc thuyền dân dụng.

Khi mọi chuyện vừa tạm lắng xuống thì vào ngày 27/7 vừa qua, một nhóm thám hiểm người Thụy Điển có tên Ocean X Team công bố họ phát hiện một chiếc tàu ngầm nhỏ bị chìm trong lãnh hải của đất nước Bắc Âu này.

Và chỉ dựa vào các chữ cái kirin (được sử dụng phổ biến tại các nước Đông Âu và Trung Á) trên xác con tàu, ngay lập tức nhóm Ocean X Team kết luận đây là chiếc tàu ngầm của Hải quân Nga.

Dưới đây là video ghi lại hình ảnh con tàu:





Ocean X Team trong bản thông cáo báo chí cho biết: “Chiếc tàu ngầm dài khoảng 20 m và rộng 3,5 m. Vẫn chưa thể xác định chính xác độ tuổi của chiếc tàu và nó đã nằm ở đáy biển này trong bao lâu nhưng những chữ kirin trên thân tàu cho thấy nó thuộc về Nga”.

Ocean X Team còn nhấn mạnh: “Chiếc tàu ngầm nhỏ này hoàn toàn không có vẻ bị phá hủy với thân tàu vẫn giữ trạng thái nguyên vẹn và cửa thoát hiểm phía trước vẫn còn đóng vì vậy chúng tôi cho rằng những thủy thủ đã bất lực khi chiếc tàu ngầm chìm”.

Quân đội Thụy Điển cũng đã xác nhận về con tàu này nhưng không công bố chi tiết địa điểm nơi nó đang “yên nghỉ”. Tuy nhiên truyền thông đưa tin con tàu được tìm thấy ở vùng biển phía đông Thụy Điển cách đất liền khoảng 2,7 km.

Theo tờ báo Thụy Điển Expressen, các nhà chức trách nước này nghi ngờ chiếc tàu chắc chắc có liên quan đến một “nhiệm vụ bí mật” bởi bất cứ hoạt động hợp pháp nào của tàu ngầm nước ngoài sẽ phát tín hiệu cấp cứu khi xảy ra sự cố.

Xác chiếc tàu ngầm được phát hiện hôm 27/7.


Tuy nhiên mọi điều đã sáng tỏ sau khi lực lượng vũ trang Thụy Điển công bố chiếc tàu trên có thể là tàu ngầm Som của Nga đã va chạm với một tàu của Thụy Điển do tầm nhìn hạn chế khiến 18 thủy thủ trên tàu thiệt mạng năm 1916, trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Chuyên gia tàu ngầm Andrei Nikolayev miêu tả phát hiện trên “vô cùng quan trọng” với nước Nga và ông xác nhận rằng đó là tàu Som.

Báo Dagens Nyheter của Thụy Điển đưa tin chiếc tàu này được đóng cho Hải quân Nga tại Vladivostok năm 1904 và phiên chế vào Hạm đội Biển Baltic năm 1915.

Hà Linh (Theo Sputnik, Guardian, DM)
Tại sao tàu ngầm Nga lại ‘nổi sóng’ ở châu Á?
Tại sao tàu ngầm Nga lại ‘nổi sóng’ ở châu Á?

Các quốc gia châu Á đang mở rộng hạm đội tàu ngầm với tốc độ nhanh chưa từng có, trùng thời điểm ngành công nghiệp chế tạo tàu ngầm Nga hồi phục mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN