Rỏ rỉ bồn chứa, 50.000 lít rượu vang nhuốm đỏ mặt đất

Sự cố rò rỉ tại một cơ sở trữ rượu vang ở Đông Nam Tây Ban Nha đã khiến hàng chục lít rượu đỏ đổ tràn ra, khiến mặt sân phút chốc bị “nhuốm đỏ”.

Theo kênh truyền hình RT, sự việc xảy ra tại nhà máy rượu ở Villamalea, tỉnh Albacete. Dựa trên hình ảnh được ghi lại, bể chứa rượu vang đã bị thủng một phần. Từ lỗ thủng, rượu vang phun ra với cường độ lớn, nhanh chóng làm ướt sân nhà máy. Ước tính có khoảng 50.000 lít rượu tràn ra ngoài. (xem video dưới - nguồn: RT):

Hiện các vườn nho tại Villamalea đang trong mùa thu hoạch. Các công nhân ở đây cũng rất bận rộn hái những chùm nho tươi mọng để chuẩn bị cho quy trình lên men. Rượu vang thường được làm từ loại nho đỏ hoặc nho đen.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố rò rỉ đối với các thùng chứa rượu. Vào tháng 1/2020, 367.000 lít rượu làm từ nho cabernet sauvignon đã tràn vào sông Nga thuộc bang California (Mỹ) sau khi một bồn chứa bị rò rỉ trong một vườn nho của hạt Sonoma.

Hai năm trước, một thùng chứa rượu Prosecco đã tạo ra một đài phun rượu vang sủi khổng lồ ở tỉnh Veneto (Italy).

Bảo Hà/Báo Tin tức
Phát hiện ít nhất 21 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại quán rượu
Phát hiện ít nhất 21 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại quán rượu

Ngày 13/7, giới chức thành phố Sydney của Australia đã lên tiếng cảnh báo người dân ngừng tổ chức tiệc tùng trong bối cảnh một ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới xuất hiện trên địa bàn, tiếp sau đợt bùng phát dịch lớn ở thành phố Melbourne.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN