Nhà máy và trang trại sữa đầu tiên được chứng nhận đạt trung hòa carbon

Nhà máy sữa Nghệ An và trang trại bò sữa Nghệ An của Công ty cổ phần Vinamilk là hai đơn vị đầu tiên được các tổ chức đánh giá độc lập của quốc tế trao chứng nhận đạt trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Mở lối tư duy kinh tế nông nghiệp - Bài cuối: Hướng đến phát triển bền vững
Mở lối tư duy kinh tế nông nghiệp - Bài cuối: Hướng đến phát triển bền vững

Trước thực trạng thời tiết cực đoan ngày càng khốc liệt do biến đổi khí hậu, những lợi thế từ phù sa sông Mekong, nguồn lợi thủy sản tự nhiên... không còn như trước, đặt ra yêu cầu nền nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần phát triển theo hướng "thuận thiên", chuyển đổi từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp" kết hợp với công nghiệp chế biến. Đây được xem là giải pháp khả thi và bền vững trong dài hạn, tạo động lực cho nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN