Máy bay gặp sự cố có thể do vỡ đuôi

Trong khi sẽ phải mất hàng tháng trước khi đưa ra khẳng định cuối cùng về nguyên nhân gây khiến máy bay Boeing 777 của hãng Asiana Airlines gặp sự cố tại sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ), hôm 6/7 thì Bộ giao thông Hàn Quốc vừa thông báo “đuôi của chiếc máy bay hãng Asiana đã va chạm với đường băng khiến chiếc máy bay nghiêng về phía bên trái ra khỏi đường băng”.

Mảnh vụn rơi ra từ đuôi máy bay. Ảnh: Internet.


Thành viên của ban điều tra tai nạn đường sắt và hàng không Hàn Quốc sẽ đến San Francisco thực hiện công tác điều tra và họ sẽ cùng hợp tác với Ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ. Hiện nay, các nhà chức trách an ninh Mỹ cho biết không có dấu hiệu của khủng bố.

Hãng Asiana Airlines sở hữu 71 chiếc máy bay và phục vụ 14,7 triệu khách hàng năm. Hãng đã được bình chọn là Hãng hàng không của năm 2011 bởi Global Traveler. Năm 1993, chiếc Boeing 737 của hãng này đã từng va chạm khiến 68 hành khách thiệt mạng.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



H.Linh(theo CNN, Reuters)
Hiện trường máy bay cháy nham nhở ở San Francisco
Hiện trường máy bay cháy nham nhở ở San Francisco

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Asiana Airlines nằm bẹp trên mặt đất, phần đuôi đã văng mất còn phân thân bị cháy nham nhở sau vụ tai nạn đêm 6/7 tại sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN