'Ma trận' hàng giả trên mạng

Giả như thật - đó là cụm từ không chỉ người dân mà cả lực lượng chức năng cũng phải thốt lên khi tiếp cận các mặt hàng được làm giả, làm nhái nhãn hiệu nổi tiếng. Không ít người tiêu dùng đã phải trả tiền thật nhưng lại mua phải hàng giả. Thực tế cho thấy, không chỉ ở các chợ dân sinh, chợ sinh viên dành cho đối tượng khách hàng có thu nhập thấp, nơi có nhu cầu giá rẻ thì hàng giả, hàng nhái mới có “đất sống”. Hảng giả tồn tại bất cứ đâu và hiện đang mạnh mẽ trên sàn thương mại điện tử.

TTXVN/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Tiêu hủy hơn 5.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
TP Hồ Chí Minh: Tiêu hủy hơn 5.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Hơn 5.500 sản phẩm túi xách, ví, giày dép, quần áo, đồng hồ, mắt kính… giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Adidas, Nike, Apple, Orient, Daniel, Lacoste, Boss… vừa được lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh mang đi tiêu hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN