Lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ có hiệu lực

Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép lệnh hạn chế nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực, qua đó hạn chế đơn xin tị nạn của người nhập cư tại biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, quy định hiện vẫn vấp phải nhiều phản đối trong xã hội Mỹ. 

Theo Vnews
Iran chỉ trích sắc lệnh hạn chế nhập cư mới có hiệu lực của Mỹ
Iran chỉ trích sắc lệnh hạn chế nhập cư mới có hiệu lực của Mỹ

Ngày 30/6, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích sắc lệnh hạn chế nhập cư mới có hiệu lực của Mỹ, áp dụng với công dân đến từ 6 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN