Kỳ lạ lễ hội người dân quất roi vào nhau để sám hối

Một cảnh tượng hiếm thấy đã diễn ra trong lễ hội lâu đời tại Mexico với những người tham gia nhiệt tình dùng roi quất vào nhau.

Cảnh tượng xuất hiện trong đoạn video. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin lễ hội này có nguồn gốc từ thế kỷ 16 trong đó những người theo đạo Công giáo tin rằng việc dùng roi quật vào nhau là động tác để sám hối và mô phỏng theo những vết thương mà chúa Jesus đã phải chịu đựng.

Người dân làng Soltepec (Mexico) theo đạo Công giáo đã cùng nhau diễu hành qua các con phố cổ rồi thực hành nghi thức quật roi, đây là truyền thống nhằm giải thoát cơ thể khỏi tội lỗi.

Dưới đây là những hình ảnh diễn ra trong lễ hội của người dân làng Soltepec (trong video có hình ảnh bạo lực, độc giả cân nhắc kỹ trước khi xem):



Tuy nhiên những người cao tuổi trong làng Soltepec lo lắng rằng truyền thống này đang bị mai một và họ hy vọng thế hệ sau sẽ tiếp tục lưu giữ lễ hội này.

Tự phạt bằng roi là một tập tục được người theo đạo Công giáo thực hành ở nhiều nơi trên thế giới trong dịp Lễ Phục sinh để biểu trưng cho trút bỏ tội lỗi. Ngoài quật roi, còn có những hình thức khác như nhịn ăn, quỳ gối và ăn chay.

Quang Anh/Báo Tin tức
Bí ẩn nghìn năm về Kim tự tháp Giza cuối cùng đã có lời giải?
Bí ẩn nghìn năm về Kim tự tháp Giza cuối cùng đã có lời giải?

Người ngoài hành tinh đã xây dựng kim tự tháp Giza tại Ai Cập là một giả thuyết đầy bất ngờ được các nhà nghiên cứu đưa ra trong thời gian gần đây dựa trên nghiên cứu về tốc độ ánh sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN