Khu di tích Ban Dong, Thái Lan mãi khắc ghi hình ảnh Bác Hồ

Sau 17 năm đi tìm đường cứu nước, giai đoạn đầu tiên trở vê từ châu Âu để chuẩn bị cho quá trình thành lập một chính đảng duy nhất lãnh đạo cuộc cách mạng ở nước ta, vào tháng 7 năm 1928, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Thái Lan, bắt đầu hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đất nước chùa Vàng.

Trong đó, Người đã có thời gian lưu lại Ban Dong, tỉnh Phí-chịt, và nơi đây chính quyền địa phương đã xây dựng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn viên Trung tâm Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam ở Ban Dong.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, phóng viên TTXVN tại Thái Lan đã có cuộc phỏng vấn với những người dân nơi đây về những dấu ấn tốt đẹp về vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.

 

Theo Vnews
Triển lãm hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Triển lãm hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), chiều 14/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN