Hy Lạp: Bom xăng bùng bùng ngày Tổng thống Obama đến thăm

Cảnh sát chống bạo động Hy Lạp đã buộc phải dùng hơi cay để trấn áp những người biểu tình sục sôi phản đối Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama khi ông tới công du nước này hôm 15/11.

Khoảng 7.000 người đã diễu hành dọc các con phố trung thâm thủ đô Athens, giơ cao biểu ngữ có nội dung “Không cần đến”. Cùng thời điểm, cách đó vài km, các quan chức Hy Lạp đang tổ chức quốc yến để chào mừng Tổng thống Barack Obama.

Dưới đây là video về chuyên cơ chở Tổng thống Barack Obama hạ cánh tại sân bay quốc tế Eleftherios Venizelos.





Hy Lạp là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama.


Đụng độ đã xảy ra khi cảnh sát Hy Lạp cố gắng ngăn người biểu tình tràn vào tòa nhà quốc hội và đại sứ quán Mỹ.


Một số người biểu tình thậm chí còn ném bom xăng vào cảnh sát.


Người biểu tình gần Đại sứ quán Mỹ.


Những người dân Hy Lạp theo cánh tả vẫn mạnh mẽ phản đối Mỹ bởi Washington đã chống lưng cho chính quyền độc tài Hy Lạp trong những năm 1967-1974.


Dưới đây là video ghi lại hình ảnh cảnh sát và người biểu tình Hy Lạp đụng độ hôm 15/11:





Tổng thống Obama đang có chuyến thăm hai ngày tại Hy Lạp.


Cảnh sát tại khu vực biểu tình gần một trường nghề ở thủ đô Hy Lạp.


Hy Lạp đã điều động 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của ông Obama. Lần gần đây nhất một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Hy Lạp là ông Bill Clinton vào năm 1999.


Được biết trong một cuộc biểu tình khác diễn ra cùng ngày tại thành phố miền Bắc Hy Lạp là Thessaloniki, những người tham gia còn thẳng tay đốt quốc kỳ Mỹ.


Vào ngày 17/11 tới, Hy Lạp sẽ tưởng niệm cuộc biểu tình của sinh viên phản đối chế độ độc tài đã xảy ra nhiều thương vong vào năm 1973. Hàng năm vào ngày này thường diễn ra biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Hy Lạp.


Hà Linh (Theo Reuters, RT)
Biểu tình tại Hy Lạp phản đối Tổng thống Mỹ Obama
Biểu tình tại Hy Lạp phản đối Tổng thống Mỹ Obama

Ngày 15/11, cảnh sát Hy Lạp đã dùng hơi cay và lựu đạn choáng trấn áp người biểu tình tuần hành ở trung tâm thủ đô Athens, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thực hiện chuyến công du nước ngoài cuối cùng trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN