Hội thảo về căng thẳng Biển Đông tại Mỹ

Ngày 3-6, tại Trung tâm Wilson, thủ đô Washington đã diễn ra cuộc hội thảo về căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây nên. Tham dự có nhiều học giả hàng đầu của Mỹ, Phillipines và cả Việt Nam.

 

Tại hội thảo, các học giả quốc tế cho rằng căn nguyên của căng thẳng ở Biển Đông là tính phi pháp của đường chín đoạn, việc Trung Quốc xem thường luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, căng thẳng trở nên nguy hiểm khi Trung Quốc sử dụng cả lực lượng dân sự bán vũ trang và vũ trang để hậu thuẫn cho các hành động phi pháp trên biển.

 

Một khía cạnh khác được đề cập khi các chuyên gia cho rằng căng thẳng ở Biển Đông không còn là chuyện giữa Trung Quốc và Việt Nam, mà có thể trở thành cuộc khủng hoảng toàn cầu.

 

Video cuộc hội thảo:

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Quang Hòa - Tuấn Đạt (đưa tin từ Washington)

35 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam
35 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam

Chiều 4/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết: Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng khoảng 110-115 tàu, trong đó có 35-40 tàu Hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá, 4 tàu quân sự hoạt động phía Đông – Đông Nam giàn khoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN